Mỹ gia tăng trừng phạt với Nga sau khi tố nước này dùng vũ khí hóa học

Mỹ đã chính thức cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hóa học 'như một phương pháp chiến tranh' tại Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt mới sâu rộng đối với các công ty và cơ quan chính phủ Nga.

Trong một tuyên bố hôm 1/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, họ đã “đưa ra quyết định… rằng Nga đã sử dụng vũ khí hóa học chloropicrin đối với lực lượng Ukraine, vi phạm Công ước về vũ khí Hóa học (CWC)”.

Washington nói thêm, Nga cũng đã sử dụng “các chất kiểm soát bạo loạn” hoặc hơi cay trong cuộc chiến, vi phạm CWC.

“Việc sử dụng các loại hóa chất như vậy không phải là một sự cố riêng lẻ nhằm đánh bật lực lượng Ukraine khỏi các vị trí kiên cố và đạt được lợi ích chiến thuật trên chiến trường”, cơ quan này chia sẻ.

Kết luận của Mỹ phù hợp với báo cáo của quân đội Ukraine, những người nói rằng họ đã phải đối mặt với các cuộc chạm trán ngày càng tăng với khí đốt và các hóa chất gây kích ứng khác trên các khu vực tiền tuyến của họ với lực lượng Nga trong những tháng gần đây.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội vào tháng 3, theo lực lượng vũ trang Ukraine, họ đã ghi nhận hơn một nghìn vụ việc Nga sử dụng “đạn hơi cay được trang bị hóa chất độc hại bị cấm sử dụng trong chiến tranh”.

Lính Ukraine trên chiến trường

Nga trước đây đã phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học. Theo một báo cáo từ hãng tin nhà nước TASS, Đại sứ quán Nga tại Hà Lan viết trên trang X (trước đây gọi là Twitter) rằng: “Không có vũ khí hóa học trong kho dự trữ của quân đội Nga, như đã được xác nhận bởi các cuộc điều tra quốc tế”.

Cloropicrin được sử dụng rộng rãi như một tác nhân chiến tranh hóa học trong Thế chiến thứ nhất, nhưng không còn được phép sử dụng trong quân sự và hiện chủ yếu được sử dụng trong nông nghiệp. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), nó gây kích ứng phổi, mắt và da, đồng thời có thể gây buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy kéo dài hàng tuần.

Theo luật chống sử dụng chiến tranh hóa học và sinh học năm 1991, Bộ Ngoại giao Mỹ đang “áp đặt lại các hạn chế đối với tài chính quân sự nước ngoài, hạn mức tín dụng của chính phủ Hoa Kỳ và giấy phép xuất khẩu các vật phẩm quốc phòng và các mặt hàng nhạy cảm với an ninh quốc gia sang Nga”.

Bộ này thông tin, họ đang trừng phạt 3 cơ quan chính phủ Nga có liên quan đến các chương trình vũ khí hóa học và sinh học của nước này và 4 công ty Nga có đóng góp cho các cơ quan chính phủ đó.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/my-to-nga-dung-vu-khi-hoa-hoc-trong-xung-dot-o-ukraine_161796.html