Mỹ dùng ngân sách quốc phòng năm 2017 viện trợ quân sự cho Ukraine

Theo Hãng thông tấn Unian (Ukraine), Mỹ có kế hoạch mở rộng hợp tác quân sự với Ukraine, đặc biệt cung cấp thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine.

Ảnh: Reuters.

Tổng ngân sách của Mỹ dành cho năm 2017 là 4,1 nghìn tỉ USD, trong đó phòng thủ vẫn là một trong những khoản chi lớn nhất. Cần lưu ý rằng, Hạ viện Hoa Kỳ đã chấp thuận giao cho Lầu Năm Góc khoản ngân sách 3,42 tỉ USD trong khuôn khổ Sáng kiến Củng cố an ninh Châu Âu - nhằm hỗ trợ các đối tác và đồng minh đối phó với Nga.

Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ, Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua khoản viện trợ 350 triệu USD cho Ukraine. Khoản ngân sách dự thảo này bao gồm cả việc gia tăng trợ cấp cho quân đội Hoa Kỳ, mức lớn nhất trong vòng 6 năm qua. Theo dự luật, được khởi xướng bởi Thượng nghị sĩ John McCain, tổng ngân sách quân sự của Mỹ sẽ lên đến 618,7 tỉ USD.

Bản dự thảo cũng đề cập tới việc hạn chế quan hệ hợp tác quân sự giữa Mỹ và Nga. Thêm vào đó, số tiền từ ngân sách quốc phòng của Mỹ cũng sẽ không được sử dụng cho bất kỳ dự án quân sự song phương nào nếu Nga không dừng việc chiếm đóng lãnh thổ Ukraine, đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine và các nước thành viên NATO.

Thanh Bình

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/my-dung-ngan-sach-quoc-phong-nam-2017-vien-tro-quan-su-cho-ukraine-617187.bld