Mỹ Đức khởi công dự án tu bổ di tích hơn 8.200m2

Sáng 20/1, huyện Mỹ Đức tổ chức khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế tại xã Hợp Thanh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tham dự.

Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế, còn gọi là đền thờ Vua Đinh, là di tích được khởi dựng từ thời Nguyễn. Đây là nơi đáp ứng sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương; giáo dục và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ. Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Đinh Tiên Hoàng nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố, được thực hiện trên diện tích hơn 8.200m2, hoàn thành năm 2026. Huyện Mỹ Đức hiện có 282 di tích , trong đó, có di tích quốc gia đặc biệt là quần thể di tích danh thắng Hương Sơn, 16 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 90 di tích xếp hạng cấp thành phố. Huyện còn có 67 lễ hội truyền thống, 1 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 60 di sản văn hóa phi vật thể.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/my-duc-khoi-cong-du-an-tu-bo-di-tich-hon-8200m2-215335.htm