Mỹ đưa HIMARS tới Al-Tanf cứu FSA

Quân đội Mỹ đã đưa hệ thống pháo phản lực HIMARS từ Jordan vào khu vực biên giới Al-Tanf ở miền nam Syria.

Mới đây, các quan chức Lầu Năm Góc khẳng định, quân đội Hoa Kỳ đã đưa hệ thống pháo phản lực HIMARS từ Jordan vào khu vực biên giới Al-Tanf ở miền nam Syria.

HIMARS là hệ thống tên lửa gắn trên xe tải, nó có thể bắn được các mục tiêu trong phạm vi 300 km. Rõ ràng liên minh chống khủng bố do Hoa Kỳ lãnh đạo muốn đặt Damascus trong tầm bắn của HIMARS.

Đô đốc Mỹ Ryan Dillon nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc hồi đầu tháng 6 rằng: "Chúng tôi đã tăng cường sự hiện diện tại khu vực này (Al-Tanf) và sẵn sàng cho bất kỳ mối đe dọa nào''.

Pháo phản lực HIMARS

Một quan chức quốc phòng cho biết, hành động đưa HIMARS tới biên giới Al-Tanf là động thái nhằm đáp trả lại các chiến dịch của quân đội Ả rập Syria (SAA) tại khu vực này.

Cụ thể, quan chức này cho biết SAA đã triển khai pháo binh tới gần "khu vực leo thang" của Mỹ, khu vực này có bán kính 55km xung quanh Al-Tanf.

Trước đây, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cũng đã sử dụng tên lửa HIMARS để chống lại ISIS nhằm hỗ trợ các lực lượng người Kurd ở miền bắc Syria.

Binh lính Mỹ ở miền nam Syria đảm nhiệm vai trò huấn luyện, hỗ trợ về mặt chiến thuật cho FSA. Sau cuộc tấn công vào biên giới Iraq mới đây của SAA , liên minh chống khủng bố do Mỹ cầm đầu có thể đã rút lui vào Jordan.

Trong thời gian gần đây, trước sức ép của quân đội Syria tại biên giới Iraq, FSA đang hết sức rệu rã. Thậm chí nhiều chiến binh của lực lượng này đã bỏ trốn khỏi trận địa.

Điều này khiến cho kế hoạch của Mỹ và liên quân tại Al-Tanf bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, việc HIMARS tới biên giới Iraq vào thời điểm này được coi là động thái nhằm vực dậy tinh thần của FSA trước sức ép của lực lượng Chính phủ.

Trước đó, ngày 12/6, quân đội Syria phối hợp với lực lượng Hezbollah bắt đầu xây dựng trận địa phòng ngự, căn cứ quân sự trên địa bàn xung quanh làng Al-Boudah, cách thị trấn Al-Tanf phía đông bắc vài km, nơi có căn cứ của đặc nhiệm Mỹ và các nhóm chiến binh thuộc Quân đội Syria tự do (FSA).

Dường như, lực lượng Chính phủ muốn chiếm lại đường cao tốc Baghdad-Damascus với sự hỗ trợ của các chiến binh bán quân sự Iraq và Li-băng nhằm tạo bước đệm đánh thọc lên chảo lửa Deir Ezzor.

Chiếm lại được cao tốc Baghdad-Damascus, quân đội Syria sẽ tăng cường trao đổi kinh tế chính trị và thậm chí là quân sự với Iraq, định hướng khôi phục nền kinh tế Syria trong điều kiện suy thoái nặng nề do hậu quả chiến tranh.

Iran cũng có thể sử dụng tuyến đường này cũng cấp vũ khí trang bị, phương tiện chiến đấu cho lực lượng Hezbollah ở Iraq, trước đây được thực hiện bằng đường hàng không.

Vân Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-dua-himars-toi-al-tanf-cuu-fsa-3337326/