Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận chống Xy-ri

Hãng tin chính thức SANA của Xy-ri ngày 27/7 dẫn phát biểu của Đại sứ Xy-ri tại Oa-sinh-tơn (Washington) I-mát Mu-xta-pha (Imad Mustafa) cho biết Chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận áp đặt đối với Đa-mát (Damacus).

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Xy-ri phát sóng tối 26/7, Đại sứ Mu-xta-pha cho biết Đại sứ quán Xy-ri tại Mỹ đã chính thức được thông báo rằng lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt với Xy-ri trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến an toàn hàng không dân dụng và các linh kiện máy bay dân sự đã được dỡ bỏ. Ngoài ra, lệnh cấm vận đối với việc xuất khẩu thiết bị và công nghệ hệ thống thông tin và truyền thông sang Xy-ri, gồm cả phần cứng, phần mềm và thiết bị liên quan đến mạng Internet, cũng được dỡ bỏ. Theo Đại sứ Mu-xta-pha, hiện chính quyền Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) cũng đang cân nhắc ngừng các lệnh cấm vận khác. Quyết định dỡ bỏ một phần các lệnh cấm vận chống Xy-ri nói trên được đưa ra sau chuyến thăm của phái viên Mỹ về Trung Đông Gioóc-giơ Mít-sen (George Mitchell) tới Đa-mát ngày 26/7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ I-an Ken-li (Ian Kelly) ngày 27/7 xác nhận chính quyền Mỹ đang tìm cách dỡ bỏ một phần các lệnh cấm vận đối với Xy-ri nhằm xuất khẩu máy bay và các trang thiết bị khác sang nước này. Song, quan chức này nhấn mạnh hiện vẫn chưa có bất kỳ quyết định nào về dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Xy-ri, được áp đặt dưới thời chính quyền tiền nhiệm G.Bu-sơ (G.Bush). Năm 2004, Oa-sinh-tơn đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đầu tiên chống Xy-ri với cáo buộc Đa-mát bảo trợ khủng bố./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=352422&co_id=30127