Mỹ đi bước quyết định để đặt chân vào Ukraine

Đặc phái viên của Mỹ, trợ lý Tổng thống Nga sẽ gặp nhau tại Minsk, Belarus để bàn về tình hình Ukraine.

Ngày 15/8, Sputnik dẫn lời Giám đốc Trung tâm chính sách hiện hành (CCP) - ông Alexey Chesnakov thông tin, Trợ lý Tổng thống Nga là ông Vladislav Surkov và Đặc phái viên của Mỹ chuyên trách vấn đề đàm phán về Ukraine Kurt Volker nhiều khả năng sẽ có một cuộc gặp tại Thủ đô Minsk của Belarus.

Mỹ sẽ giành nhiều chú ý hơn vào Ukraine dưới thời ông Trump.

Theo ông Chesnakov, ban đầu Washington đã đề nghị gặp tại Vienna (Áo). Trong khi Moscow đề nghị tổ chức cuộc họp ở khu vực ngoại ô Kaliningrad của Nga. Nhưng cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa hiệp về cuộc họp ở Minsk.

Vị chuyên gia thân cận với Điện Kremlin này cho biết, hai bên vẫn chưa thống nhất được ngày gặp gỡ nhưng lịch họp sẽ sớm được hai bên thông báo.

Ông Volker đã được chỉ định làm Đặc phái viên chuyên trách đàm phán về Ukraine vào hồi đầu tháng 7/2017, ngay sau cuộc gặp của Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump ở Hamburg (Đức).

Cuộc gặp giữa hai đại diện Nga- Mỹ về tình hình Ukraine được đánh giá là cuộc gặp thể hiện sự can thiệp ngày càng sâu sắc và trực tiếp hơn của Mỹ về Ukraine.

Mỹ hiện không phải là một bên trong cuộc đàm phán về tình hình ở Ukraine nhưng Washington đã chỉ định ông Volker làm Đại diện đặc biệt của Mỹ tham gia các cuộc đàm phán liên quan đến tình hình ở Ukraine.

Cuộc gặp này cũng sẽ ảnh hưởng tới định dạng Bộ tứ Normandy vốn được thiết lập nhằm giải quyết tình hình ở Ukraine. Một định dạng mới chỉ bao gồm Mỹ và Nga, Ukraine sẽ trực tiếp tác động tới tình hình bất ổn ở khu vực miền Đông nước này.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov trước đó đánh giá vai trò của Mỹ trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Đông Ukraine.

"Mỹ không phải là người tham gia theo định dạng Normandy, nhưng, theo quan điểm của chúng tôi, Washington có thể và phải sử dụng ảnh hưởng của nó để khiến Ukraine phải hoàn thành phần chính trị của các hiệp định của Minsk" - ông Peskov nhấn mạnh.

Ông Peskov cũng lưu ý rằng, chính quyền Mỹ trước đây "đã quyết định thiết lập một kênh trao đổi thông tin để trao đổi trực tiếp về vấn đề cần giải quyết ở Ukraine".

Tuy nhiên, một cách tiếp cận khiến Nga không thể hài lòng là việc Mỹ đang tìm cách để hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

Theo một quan chức cao cấp Nga, quyết định của chính phủ Mỹ khi bán vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ là một biến cố nguy hiểm.

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-di-buoc-quyet-dinh-de-dat-chan-vao-ukraine-3341198/