Mỹ đặt các cơ sở năng lượng vào tình trạng 'cảnh báo cao'

Cảnh báo được đưa ra sau các vụ 'phá hoại' khiến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc của Nga ở Biển Baltic bị rò rỉ.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cảnh báo ngành năng lượng Mỹ, trong đó có cả các đơn vị vận chuyển khí đốt hóa lỏng (LNG) cần phải “cảnh giác cao độ” sau một loạt vụ nổ khiến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc của Nga ở Biển Baltic bị rò rỉ.

Nga cho rằng Mỹ có thể đứng đằng sau các vụ nổ này.

Một tàu chở khí đốt hóa lỏng. Ảnh minh họa: Getty

Một tàu chở khí đốt hóa lỏng. Ảnh minh họa: Getty

“Tất cả [các cơ sở năng lượng] cần phải đặt trong tình trạng cảnh báo cao”, bà Granholm phát biểu với Bloomberg ngày 28/9, hai ngày sau khi các đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu được phát hiện bị rò rỉ ở Biển Baltic. Bà Granholm cũng nhấn mạnh sự cố cho thấy rủi ro của các nước châu Âu trong việc dựa vào nguồn năng lượng từ bên ngoài.

Nhiều quan chức Mỹ coi các vụ nổ ở ngoài khơi gần đảo Bornholm của Đan Mạch là “hành động phá hoại”, nhưng không chỉ đích danh nước nào hay nhóm nào.

Với việc NATO đã thử nghiệm thiết bị không người lái dưới nước gần đảo Bornholm vào mùa hè năm nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Mỹ nên “thú nhận” đã phá hỏng đường ống dẫn khí.

“Quy mô vụ phá hoại cho thấy đây thực sự là hành động khủng bố”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Cảnh báo của bà Granholm cho thấy Mỹ đang lo ngại về các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng khí đốt của nước này, nhất là việc vận chuyển LNG đang ở thời điểm nhạy cảm.

“Tất nhiên việc vận chuyển LNG sang châu Âu cần phải thận trọng hơn nhiều và chúng tôi đã đặt hoạt động này vào tình trạng cảnh báo cao”, bà Granholm nói với Bloomberg./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-dat-cac-co-so-nang-luong-vao-tinh-trang-canh-bao-cao-post974170.vov