Mỹ chặn 3 UAV phóng về Vịnh Aden, 3 tên lửa phóng vào Israel

Trung Đông ngày 8/3, Mỹ chặn 3 UAV của Houthi phóng về Vịnh Adden, 3 tên lửa phóng vào Israel.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 8/3. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và khủng hoảng nhân đạo

Gaza: Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành một chiến dịch rà phá để tái chiếm Beit Hanoun ở phía bắc Dải Gaza.

Hôm 8/3, người phát ngôn Bộ Y tế Palestine Ashraf al-Qudra cho biết khoảng 5.000 phụ nữ vẫn sinh con hàng tháng trên lãnh thổ này, trong điều kiện mà ông cho là “khắc nghiệt, không an toàn và không lành mạnh”.

Trong khi đó, khoảng 60.000 phụ nữ trải qua thời kỳ mang thai mà không được chăm sóc sức khỏe thích hợp, bị mất nước và suy dinh dưỡng, ông nói.

Ngày 8/3, 3 quả tên lửa bắn từ Gaza vào thành phố Sderot của Israel. Các quan chức Israel nói rằng một trong những quả tên lửa đã rơi trong thành phố, trong khi 2 quả còn lại rơi ra ngoài thành phố và không có báo cáo về thiệt hại hoặc thương tích sau vụ tấn công.

Bờ Tây: Truyền thông địa phương ngày 8/3 đưa tin lực lượng Israel đã tấn công thị trấn Urif, phía nam Nablus ở Bờ Tây và bắt lại một tù nhân Palestine được trả tự do.

Theo Al Jazeera, lực lượng Israel đã dựng hàng rào sắt tại Cổng Sư tử gần Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem để ngăn cản người dân tham dự buổi cầu nguyện thứ Sáu ở đó.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Tin tức Israel đưa tin IDF đã ra lệnh soạn thảo kế hoạch cho một chiến dịch trên bộ có thể xảy ra của Israel vào miền nam Lebanon.

Yemen: Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã chặn 3 UAV của Houthi phóng về phía Vịnh Aden.

Iran: Lãnh đạo CENTCOM, Tướng Michael Kurilla nói rằng, các cuộc không kích của Mỹ ngày 2 và 7/2 đã ngăn cản Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm và đối tác của nước này tiếp tục tấn công lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Ông nhấn mạnh rằng việc răn đe này chỉ là tạm thời.

Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian đã thảo luận về cuộc chiến Israel-Hamas với Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr al Busaidi.

Ngày 7/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang, trong đó ông tuyên bố chính quyền của ông sẽ xây dựng một “bến tàu tạm thời” ngoài khơi lãnh thổ Palestine để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển viện trợ.

Ông cũng kêu gọi Israel cho phép thêm viện trợ vào Dải Gaza, nhưng ông nhấn mạnh ông là "người ủng hộ suốt đời" cho đồng minh Israel.

Liên minh châu Âu (EU) thông báo họ đang lên kế hoạch mở hành lang viện trợ hàng hải khẩn cấp từ Síp đến Dải Gaza từ ngày 8-10/3 như một phần trong nỗ lực chung với các đồng minh, bao gồm Mỹ.

Trong khi đó, giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Bill Burns, được cho là đã đến Qatar trong nỗ lực cuối cùng nhằm đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn trước tháng Ramadan, CNN đưa tin, dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên.

Mỹ, Jordan, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã thả thêm viện trợ vào miền bắc Gaza. Quân đội UAE cho biết họ đã chuyển 53 tấn thực phẩm và viện trợ y tế.

Những công trình sụp đổ bởi bom đạn chiến tranh ở Khan Younis.

Theo ISW/Al Jazeera

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-chan-3-uav-phong-ve-vinh-aden-3-ten-lua-phong-vao-israel-post674711.html