Mỹ cấy ghép thành công tim lợn vào hai bệnh nhân đã chết não

Một nhóm bác sĩ phẫu thuật tại trung tâm y tế học thuật NYU Langone Health ở TP New York (Mỹ) đã cấy ghép thành công hai quả tim lợn biến đổi gen cho hai bệnh nhân suy tim đã chết não.

Hãng tin Reuters cho biết một nhóm bác sĩ phẫu thuật tại Mỹ đã cấy ghép thành công tim lợn biến đổi gen vào hai bệnh nhân suy tim đã trong tình trạng chết não, tiến gần hơn tới mục tiêu sử dụng các bộ phận của lợn để giải quyết tình trạng thiếu nội tạng của con người.

Bệnh nhân Lawrence Kelly (72 tuổi) và bệnh nhân Alva Capuano 64 tuổi bị suy tim, đã trong tình trạng chết não. Người nhà hai bệnh nhân đồng ý hiến cơ thể họ cho hoạt động nghiên cứu y khoa.

Vào giữa tháng 6, các bác sĩ phẫu thuật tại trung tâm y tế học thuật NYU Langone Health ở TP New York đã cấy ghép tim từ một con lợn được biến đổi gen vào cơ thể bệnh nhân Kelly. Lần cấy ghép tim lợn vào cơ thể bệnh nhân Capuano được thực hiện ngày 6-7.

Các bác sĩ cho biết thêm rằng trong ca cấy ghép thứ nhất, quả tim lợn quá nhỏ so với lồng ngực của bệnh nhân Kelly nên họ đã phải điều chỉnh các mạch máu.

“Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ ca phẫu thuật đầu tiên" - ông Nader Moazami, một trong những bác sĩ phẫu thuật tham gia hai ca mổ cho hay.

Cả hai quả tim đã qua bốn lần chỉnh sửa gen để ngăn chặn sự đào thải và sự phát triển bất thường của các cơ quan và sáu lần thử nghiệm để giúp ngăn chặn sự không tương thích giữa lợn và người.

Trong cuộc họp báo công bố kết quả hôm 12-7, các bác sĩ cho hay họ đã theo dõi hai bệnh nhân trong 72 giờ trước khi cho họ ngưng dùng máy thở. Kết quả cho thấy tim lợn đập ổn định 3 ngày trong lồng ngực của hai bệnh nhân chết não, giúp giữ cho máu của cả hai tiếp tục lưu thông.

Theo ông Robert Montgomery, bác sĩ phẫu thuật của NYU Langone Health, cấy ghép nội tạng cho người chết não cho phép tạo ra những phân tích chuyên sâu mà những bệnh nhân còn sống không thể thực hiện được.

Ông cho biết các nhà nghiên cứu có thể lấy mẫu mô và hình ảnh của cơ quan từ người chết não ngay sau quy trình, trong khi sự tập trung dành cho người sống là giữ cho họ sống và cảm thấy dễ chịu nên sẽ khó hơn nhiều.

“Đối với những bệnh nhân chết não, chúng tôi có thể theo dõi mọi thứ diễn ra trong thời gian 72 tiếng theo thời gian thực” - bác sĩ Montgomery cho hay.

Các bác sĩ phẫu thuật tại trung tâm y tế học thuật NYU Langone Health chuẩn bị tim lợn để cấy ghép vào một bệnh nhân suy tim chết não, ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Nhóm bác sĩ phẫu thuật cho biết việc mua, vận chuyển, phẫu thuật cấy ghép và ức chế miễn dịch tim lợn đều được thực hiện giống như trong các ca cấy ghép tim người thông thường.

“Mục tiêu của chúng tôi là tích hợp các phương pháp cấy ghép tim thông thường đối với một bộ phận cơ quan không phải của con người, để xem mọi thứ có hoạt động bình thường mà không cần sự hỗ trợ bổ sung từ các thiết bị hoặc các loại thuốc hay không” - ông Moazami nói thêm.

Trong thời gian tới, nhóm bác sĩ dự định cấy ghép dài hạn hơn cho nhiều bệnh nhân chết não hơn để xác định tim lợn có thể tồn tại trong bao lâu.

Ca ghép tim từ lợn sang người đầu tiên diễn ra ở một bệnh nhân còn sống có tên là David Bennet (57 tuổi) vào tháng 1-2022. Bennet sống sót sau hai tháng với một quả tim lợn trước khi chết vì suy tim. Hiện không rõ tại sao trái tim mới của ông cuối cùng lại không hoạt động.

Trước đó, vào năm 2021, một nhóm nghiên cứu khác cũng thuộc NYU Langone Health đã cấy ghép thận lợn vào một phụ nữ chết não, Reuters đưa tin.

KHÔI CHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/video-my-cay-ghep-thanh-cong-tim-lon-vao-hai-benh-nhan-da-chet-nao-post688881.html