Mỹ cảnh báo rủi ro tiềm ẩn khi kinh doanh với Iran; áp trừng phạt liên quan kế hoạch giải phóng tài sản bị phong tỏa của tỷ phú Nga

Mỹ khẳng định, các lệnh trừng phạt của nước này đối với Iran vẫn được áp dụng và Washington sẽ tiếp tục thực thi chúng.

Mỹ đã áp đặt hơn 600 lệnh trừng phạt đối với các thực thể liên quan đến Iran trong 3 năm qua. (Nguồn: unn.ua)

Mỹ đã áp đặt hơn 600 lệnh trừng phạt đối với các thực thể liên quan đến Iran trong 3 năm qua. (Nguồn: unn.ua)

Mỹ cảnh báo về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với bất kỳ quốc gia nào đang xem xét các thỏa thuận kinh doanh với Iran, sau khi Ấn Độ hôm 13/5 ký hợp đồng 10 năm vận hành cảng Chabahar với Tehran.

Bộ trưởng Cảng, vận tải và đường thủy Ấn Độ Sarbananda Sonowal gọi việc ký kết thỏa thuận là "thời khắc lịch sử trong quan hệ Ấn Độ-Iran".

Tuy nhiên, việc ký kết nói trên có thể khiến Mỹ không ngồi yên. Washington đã áp đặt hơn 600 lệnh trừng phạt đối với các thực thể liên quan đến Tehran trong 3 năm qua.

Trong cuộc họp báo ngày 14/5, khi được hỏi về thỏa thuận này, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết, các lệnh trừng phạt của nước này đối với Iran vẫn được áp dụng và Washington sẽ tiếp tục thực thi chúng.

Ông nói: “Bất kỳ thực thể nào, bất kỳ ai đang xem xét các giao dịch kinh doanh với Iran đều cần phải nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn mà họ đang phải đối mặt và nguy cơ tiềm ẩn của các biện pháp trừng phạt”.

Trong diễn biến khác, cùng ngày 14/5, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công dân Nga và 3 công ty có trụ sở tại xứ bạch dương.

Washington cáo buộc các đối tượng trên tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ với một kế hoạch có thể giúp giải phóng khối tài sản hiện đang bị phong tỏa trị giá hơn 1,5 tỷ USD thuộc về ông trùm kim loại người Nga Oleg Deripaska.

Theo bộ trên, vào tháng 6/2023, ông Deripaska đã phối hợp với công dân Nga Dmitrii Beloglazov, chủ sở hữu công ty dịch vụ tài chính Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu Titul (Titul) có trụ sở tại Nga, trong giao dịch theo kế hoạch để bán cổ phiếu bị phong tỏa của ông Deripaska tại một công ty ở châu Âu.

Trong vòng vài tuần sau đó, công ty dịch vụ tài chính Aktsionernoe Obshchestvo Iliadis có trụ sở tại Nga đã được thành lập như một công ty con của Titul. Đầu năm 2024, Iliadis mua lại Công ty cổ phần thương mại quốc tế Rasperia, doanh nghiệp nắm giữ cổ phiếu bị phong tỏa của ông Deripaska.

Tỷ phú Deripaska đã chuyển sang kinh doanh kim loại khi Liên Xô tan rã, kiếm bộn tiền bằng cách mua cổ phần trong các nhà máy nhôm. Mỹ đưa nhân vật này vào “danh sách đen” hồi tháng 4/2018.

Forbes đánh giá tài sản của ông năm 2024 ở mức 2,8 tỷ USD.

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-canh-bao-rui-ro-tiem-an-khi-kinh-doanh-voi-iran-ap-trung-phat-lien-quan-ke-hoach-giai-phong-tai-san-bi-phong-toa-cua-ty-phu-nga-271338.html