Mỹ buộc tội Nga chịu 'trách nhiệm cuối cùng' cho vụ tấn công vào Aleppo

Một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ vừa tuyên bố rằng, Washington coi Nga là đối tượng phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho vụ tấn công của quân chính phủ Syria vào thành phố Aleppo.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, tình hình Syria vẫn rất phức tạp

Mặc dù Nga và Mỹ từng thống nhất về một lệnh ngừng bắn áp đặt ở Syria, các bên liên quan vẫn tố nhau vi phạm.

Gần đây nhất, quân chính phủ Syria đã mở cuộc tấn công lớn nhắm vào thành phố Aleppo, khiến phía Mỹ vô cùng tức giận và tuyên bố Nga phải “chịu trách nhiệm cuối cùng” cho hành động này.

“Hãy nhìn vào thực tế về cuộc tấn công vừa qua ở Aleppo, kể cả khi không có lệnh ngừng bắn và Nga có liên quan hay không, thì nước này vẫn phải chịu trách nhiệm cho những vụ việc như vậy”, vị quan chức trên cáo buộc.

Hiện nay, cộng đồng quốc tế vẫn đang chờ đợi kết quả của những vòng đàm phán mới giữa 2 “ông lớn” Nga – Mỹ để xem liệu lệnh ngừng bắn ở Syria có được duy trì hay không.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/my-buoc-toi-nga-chiu-trach-nhiem-cuoi-cung-cho-vu-tan-cong-vao-aleppo/702036.antd