Mỹ buộc tội gián điệp, hacker Nga đánh cắp 500 triệu tài khoản Yahoo

Chính phủ Mỹ ngày 15/3 đã ra thông báo cáo buộc 2 gián điệp và 2 hacker Nga đã đánh cắp 500 triệu tài khoản Yahoo trong năm 2014.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ buộc tội hình sự đối với các quan chức Nga liên quan tới các cuộc tấn công mạng. Cáo buộc cho biết nội dung của ít nhất 30 triệu tài khoản đã bị truy cập và ít nhất 18 người sử dụng các dịch vụ Internet khác như Google là nạn nhân của các vụ tấn công mạng.

Alexsey Belan, một trong những hacker hàng đầu của Nga bị FBI truy nã. Ảnh: Reuters

Hai nhân viên của Cơ quan an ninh liên bang Nga bị buộc tội là Dmitry Dokuchaev và Igor Sushchin. Cả hai đều mang quốc tịch Nga. Hai hacker trong danh sách bị buộc tội gồm Alexsey Belan, một trong những hacker hàng đầu bị truy nã, và Karim Baratov mang quốc tịch Canada.

Mặc dù Mỹ và Nga không có hiệp định dẫn độ, quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mary McCord cho biết bà hy vọng các quan chức Nga sẽ hợp tác trong việc đưa các kẻ phạm tội ra công lý./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/my-buoc-toi-gian-diep-hacker-nga-danh-cap-500-trieu-tai-khoan-yahoo-603238.vov