Mỹ bắt đối tượng tình nghi khác liên quan đến thư độc ricin

(VOV) -Đối tượng là Everett Dutschke, 41 tuổi làm nghề võ sư, đã bị bắt giữ ngay tại nhà vào đầu giờ sáng qua.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua (27/4) cho biết đã bắt giữ một đối tượng tình nghi khác cũng là cư dân bang Mississippi, được cho là đã gửi các bức thư chứa chất độc ricin gây chết người tới Tổng thống Barack Obama và một vài nghị sỹ Quốc hội Mỹ hơn một tuần qua.

Đối tượngEverett Dutschke

Đối tượng là Everett Dutschke, 41 tuổi làm nghề võ sư, đã bị bắt giữ ngay tại nhà vào đầu giờ sáng qua. Nếu bị kết án Everett Dutschke sẽ phải đối mặt với án tù chung thân, phải trả tiền phạt lên đến 250 nghìn USD và phải chịu 5 năm quản thúc dưới sự giám sát của chính quyền địa phương. Dự kiến, đối tượng Everett Dutschke sẽ ra hầu tòa vào đầu tuần tới, tức ngày 29/04.

Trước đó, nhà chức trách Mỹ đã phải phóng thích đối tượng tình nghi Paul Kevin Curtis, 45 tuổi, cư dân thành phố Corinth, bang Mississippi, người nổi tiếng đóng giả ca sỹ Elvis Presley, do không tìm thấy dấu vết của chất ricin hay dụng cụ bào chế ricin nào trong nhà hoặc xe của ông này. Cảnh sát cũng không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy ông Curtis đã dùng Internet để học cách bào chế ricin, một thứ chất độc có thể gây chết người trong vòng từ 36- 72 giờ.

Trước đó, Kevin Curtis bị bắt tại nhà riêng ngày 17/4 sau khi được xác định là kẻ tình nghi gửi hai bức thư có chứa chất độc ricin, một cho Tổng thống Obama và một cho Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Roger Wicker./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/my-bat-doi-tuong-tinh-nghi-khac-lien-quan-den-thu-doc-ricin/259572.vov