Mỹ bắn hạ máy bay của đồng minh tại Syria

Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ ngày 5/10 đã bắn hạ một máy bay không người lái có vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động gần khu vực đóng quân của họ ở Syria, lần đầu tiên Washington bắn hạ một máy bay của đồng minh NATO.

Ảnh minh họa Getty Images.

Ảnh minh họa Getty Images.

Tuy nhiên, theo một quan chức Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ không thuộc về lực lượng vũ trang nước này nhưng không cho biết máy bay đó thuộc sở hữu của ai.

Theo một số nguồn tin, Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện các cuộc tấn công ở Syria nhằm vào các mục tiêu phiến quân người Kurd sau vụ đánh bom ở Ankara vào cuối tuần trước.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tối 5/10 cho biết, các cuộc không kích của quân đội nước này đã phá hủy 30 mục tiêu của phiến quân người Kurd ở miền Bắc Syria, bao gồm một giếng dầu, một cơ sở lưu trữ và nơi trú ẩn, đồng thời “vô hiệu hóa” nhiều phiến quân.

Theo Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Pat Ryder, máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phát hiện thực hiện các cuộc không kích ở Hasakah, Syria, vào sáng 5/10, cách nơi quân đội Mỹ đồn trú khoảng 1 km. Vài giờ sau, một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ bay cách doanh trại quân đội Mỹ chưa đầy 0,5 km và bị máy bay F-16 bắn hạ.

Hasakah nằm ở phía Đông Bắc Syria và lực lượng Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) chủ yếu là người Kurd tại đây đóng vai trò quan trọng trong liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau vụ việc.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo trên nền tảng mạng xã hội X rằng Bộ trưởng Yasar Guler khẳng định với người đồng cấp Mỹ rằng “Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cho cuộc chiến chung chống lại IS”.

Mối quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đang ở trong một thời điểm nhạy cảm, với việc Mỹ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phê chuẩn tư cách thành viên NATO cho Thụy Điển.

Mặc dù Mỹ chưa từng bắn hạ bất kỳ máy bay nào của Thổ Nhĩ Kỳ trong quá khứ, năm 2019 từng chứng kiến việc quân đội Mỹ ở miền Bắc Syria đã hứng chịu hỏa lực pháo binh từ các vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một tuyên bố, quân đội Mỹ cho biết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Charles Q. Brown, đã nói chuyện với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và thảo luận về “sự cần thiết phải tuân theo các giao thức giảm xung đột chung để đảm bảo an toàn cho nhân viên của Mỹ ở Syria”.

Tiến Dũng (Theo Reuters)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-ban-ha-may-bay-cua-dong-minh-tai-syria--i709452/