Mưu trí, dũng cảm, tận tụy quên mình

Bằng sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ, lực lượng Cảnh sát Nhân dân (CSND) Công an Phú Yên đã lập nên nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, có nhiều việc làm hết sức ý nghĩa, nhân văn, để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng cán bộ, Nhân dân địa phương.

ĐỒNG CHÍ TRẦN HỮU THẾ, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH: Góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSND Phú Yên đã lập nên nhiều thành tích, chiến công hiển hách, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc để Nhân dân được bình yên, an ninh Tổ quốc được đảm bảo, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Đặc biệt, 5 năm gần đây, lực lượng CSND Phú Yên đã lập được nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, như khám phá vụ cướp tài sản lên đến 3,2 tỉ đồng ở phường Hòa Vinh, TX Đông Hòa; điều tra, khám phá vụ phá rừng quy mô lớn với 35 đối tượng; khám phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh… Để lập nên những chiến công đó, biết bao cán bộ chiến sĩ lực lượng CSND Công an Phú Yên đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả, không sợ gian nguy, thậm chí đánh đổi cả xương máu, mồ hôi và nước mắt vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Những thành tích, chiến công đó đã được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, được Nhân dân trân trọng, cảm phục.

Tôi tin tưởng rằng, thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, với lòng trung thành, sự mưu trí, dũng cảm, tận tụy quên mình và sức mạnh ngày càng được tăng cường, lực lượng CSND Công an Phú Yên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành và Nhân dân giao phó, góp phần giữ gìn sự bình yên trên địa bàn, để Phú Yên trở thành môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư.

ÔNG LÊ TRUNG HƯNG, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KSND TỈNH: Nỗ lực đấu tranh phòng, chống tội phạm

Trước tình hình tội phạm diễn biến ngày càng đa dạng, phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, lực lượng CSND Công an Phú Yên đã có nhiều cố gắng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phối hợp chặt chẽ với Viện KSND trong phát hiện, điều tra xử lý tội phạm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Liên ngành tư pháp hai cấp tỉnh và huyện đã ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết án hình sự; thường xuyên họp bàn trao đổi, thống nhất trong công tác giải quyết tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố các loại tội phạm. Đặc biệt đã phối hợp giải quyết nhiều vụ án trọng điểm về hình sự, kinh tế, tham nhũng, xử lý nghiêm tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, áp dụng thủ tục rút gọn, rút ngắn thời gian giải quyết; nhiều vụ án được điều tra, truy tố, xét xử trong thời gian ngắn.

Quá trình điều tra có sự phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, đánh giá chứng cứ, hành vi phạm tội, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm việc thu thập chứng cứ được khách quan, toàn diện và đầy đủ, giảm dần tỉ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung, hạn chế hủy án để điều tra lại, không để xảy ra trường hợp tòa tuyên bị cáo không phạm tội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự.

NHÀ VĂN HUỲNH THẠCH THẢO, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH: Hình ảnh người chiến sĩ CSND ngày càng thân thiện, gần gũi

Tôi đến với đề tài về an ninh trật tự như một cơ duyên và viết về đề tài này khá nhiều, được tập hợp trong 6 hợp tuyển.

Trong ba lần tham gia các trại sáng tác do lực lượng công an tổ chức, mỗi lần đi thâm nhập thực tế sáng tác là một lần tôi hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, chiến đấu, sự hy sinh lặng thầm của người chiến sĩ công an nói chung và lực lượng CSND nói riêng trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Càng đi sâu tiếp xúc, tôi càng thấu hiểu những khó khăn, gian khổ, hiểm nguy của những chiến sĩ cảnh sát. Tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh người cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Khi xảy ra cháy, trong khi mọi người cố thoát thân ra khỏi đám cháy một cách nhanh nhất thì những người lính cứu hỏa lại lao vào lửa đỏ để thực hiện nhiệm vụ. Hay đằng sau vẻ buồn chán của trại giam lại là những mảnh đời đầy phức tạp của các phạm nhân, là sự hy sinh thầm lặng, đầy gian truân của những người cảnh sát làm nhiệm vụ quản giáo trong hành trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, đánh thức lương tri, mầm thiện trong những con người lầm lỗi.

Nhân vật trong tác phẩm của tôi cũng có thể là hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông đứng bên chốt đèn giao thông hướng dẫn người dân đi đúng luật, đưa các cháu nhỏ qua đường. Đó cũng có thể là một anh cảnh sát khu vực tận tụy vì Nhân dân phục vụ, lập nhiều thành tích xuất sắc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho khu phố…

Hiện nay, tôi có cảm nhận rằng lực lượng CSND, nhất là thế hệ trẻ được đào tạo chuyên nghiệp, giỏi nghiệp vụ. Họ đã điều tra, khám phá hàng loạt vụ án, chuyên án lớn, lập nhiều chiến công xuất sắc, được chính quyền và Nhân dân khen ngợi. Hình ảnh người chiến sĩ CSND cũng trở nên thân thiện, gần gũi hơn với quần chúng Nhân dân. Đó sẽ là những chất liệu hay để tôi và các tác giả khác khai thác, sáng tạo nên nhiều tác phẩm mới về lực lượng CSND.

ÔNG TRẦN THANH TÙNG, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA PHONG, HUYỆN TÂY HÒA: Cảm ơn những tình cảm và hành động đẹp của các chiến sĩ CSND

Trong các ngày từ 28-30/11/2021, mưa lớn khiến nước dâng cao và nhanh, làm ngập sâu từ 1,5-2,5m, 5/8 thôn của xã Hòa Phong bị chia cắt, hơn 2.200 nhà dân ngập sâu, 5 xóm bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Tuyến quốc lộ 29 qua địa bàn xã, nhiều đoạn bị ngập, chia cắt cục bộ.

Công an huyện Tây Hòa, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại địa bàn, triển khai công tác cứu hộ. Do trời tối, nước ngập sâu nên công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn. Nhiều lần chân vịt của ca nô bị vướng vào hàng rào nhà dân, các chiến sĩ phải ngụp lặn tháo ra. Nhiều nơi nước ngập sâu đến 2,5m, đường nhỏ, ca nô không vào được. Nhưng với quyết tâm sơ tán toàn bộ hộ dân sống trong vùng nguy hiểm, lực lượng cứu hộ đã sử dụng xuồng vào tận từng nhà để sơ tán người già, trẻ nhỏ đưa ra ca nô. Qua 5 giờ liên tục dầm mình trong mưa gió, nước lũ, giữa đêm khuya, đến 0 giờ ngày 30/11/2021, lực lượng cứu hộ đã sơ tán toàn bộ người dân sống trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đối với xã Hòa Phong, đây là đợt lụt lịch sử, lớn nhất từ trước đến nay, tính chất nguy hiểm nhưng xã không bị thiệt hại về người. UBND xã và bà con Nhân dân ghi nhận, cảm ơn những tình cảm và hành động đẹp của các chiến sĩ CSND Công an Phú Yên.

PHƯƠNG HỒNG - ĐOÀN THY (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/349/280962/muu-tri-dung-cam-tan-tuy-quen-minh.html