Mường Trai thực hiện tốt công tác dân số - KHHGĐ

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,7%; trên 95% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại; không có trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Đây là kết quả của xã Mường Trai, huyện Mường La trong thực hiện dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Cán bộ Trạm Y tế xã Mường Trai (Mường La) tư vấn các biện pháp tránh thai hiện đại cho phụ nữ trong xã.

Cán bộ Trạm Y tế xã Mường Trai (Mường La) tư vấn các biện pháp tránh thai hiện đại cho phụ nữ trong xã.

Mường Trai có 7 bản, 485 hộ, gồm 2 dân tộc La Ha, Thái cùng chung sống. Hiện xã có hơn 350 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Để nâng cao nhận thức về công tác dân số cho người dân, các bản đưa nội dung công tác DS - KHHGĐ vào quy ước, hương ước để bà con cùng thực hiện. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân chuyển đổi hành vi dân số, với nhiều hình thức tuyên truyền: Lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt bản; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, bản; tuyên truyền trực tiếp của CTV dân số; phát từ rơi... Qua đó, nhân dân trong xã từng bước thay đổi hành vi dân số, áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, không sinh nhiều con và tập trung phát triển kinh tế gia đình.

3 năm trở lại đây, bản Cang Bó Ban, xã Mường Trai không có người sinh con thứ ba, không có trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; 100% người dân trong bản đều cam kết thực hiện tốt chính sách DS - KHHGĐ. Ông Quàng Văn Giai, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, cho biết: Được cán bộ chuyên trách dân số xã, CTV dân số bản tuyên truyền, nên các cặp vợ chồng trong bản đã nhận thức được đẻ nhiều, đẻ dày cuộc sống gia đình thêm khó khăn, các con không được học hành chu đáo, nên đã thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại và không sinh con thứ 3 trở lên. Nhờ vậy, đời sống của bà con ngày càng được cải thiện, nhiều hộ có thu nhập khá, hiện bản chỉ còn 4/125 hộ nghèo.

Đến thăm gia đình chị Lù Thị Hương, bản Lả Mường. Gia đình chị có 2 con gái, hiện một cháu đang học lớp 4 và một cháu 5 tuổi đang học tại trường mầm non Mường Trai. Chị Hương chia sẻ: Sinh 2 con gái, nhưng vợ chồng tôi không có ý định sinh thêm con. Vì cả hai vợ chồng tôi đều nghĩ, nếu sinh thêm con thì sẽ khó khăn về kinh tế, vì vậy tôi đã áp dụng biện pháp tránh thai để không sinh con ngoài ý muốn. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế gia đình để có điều kiện chăm lo cho con học hành chu đáo. Hàng năm, gia đình tôi thu trên 250 triệu đồng từ tiền lương của 2 vợ chồng và từ chăn nuôi 10 đôi dê sinh sản, 5 con lợn nái, 15 - 20 con lợn thịt, 4 lồng cá, trồng hơn 1 ha ngô lai, sắn cao sản, chuối xuất khẩu.

Với mục tiêu, có 100% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại; giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn dưới 1%; không có trường hợp sinh con thứ ba trở lên và không có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Mường Trai tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi dân số cho nhân dân, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trường Sơn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/muong-trai-thuc-hien-tot-cong-tac-dan-so--khhgd-46299