Mường Nhé khát vọng vươn lên (bài 3)

Bài 3: Để nghị quyết đi vào cuộc sốngĐBP - Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cho biết, việc xây dựng chiến lược phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hình thức nuôi nhốt tập trung và phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc là nội dung không mới so với các địa phương khác, song với huyện Mường Nhé - một trong những huyện khó khăn bậc nhất của cả nước thì đây thực sự là bước đi hết sức quan trọng trong lộ trình đưa Mường Nhé trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế vùng biên. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng bộ huyện Mường Nhé đã và đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách giúp người dân vươn lên.Bài 1: Xác định mục tiêu, 'nhập cuộc' sớmBài 2: Từ nghị quyết đến hành động

Tết cổ truyền dân tộc Hà Nhì được Huyện ủy, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Mường Nhé tổ chức điểm cuối tháng 12/2020 nhằm vừa bảo tồn, gìn giữ nét văn hóa đặc sắc các dân tộc; đồng thời tiến tới hình thành các điểm tham quan du lịch theo lộ trình của địa phương.

Là một trong những xã đi trước một bước thực hiện chủ trương của huyện về phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hình thức nuôi nhốt tập trung, xã Mường Nhé đã khoanh vùng, vận động nhân dân trồng thí điểm gần 3ha cỏ voi tại một số bản như: Nà Pán, Nậm Pố, Mường Nhé... làm thức ăn trong chăn nuôi; đồng thời giao cho các tổ chức đoàn thể tạo mọi điều kiện nhận ủy thác tín dụng với ngân hàng giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mua giống trâu, bò về phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông Vì Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Mường Nhé chia sẻ: Xã hiện có gần 5.000 con gia súc; trong đó, trên 20 trang trại, gia trại chăn nuôi trâu, bò tập trung. Thực hiện chủ trương của huyện về chăn nuôi đại gia súc, xã đang tích cực tuyên truyền để bà con thay đổi tư duy từ chăn nuôi nhỏ lẻ, truyền thống sang tập trung làm hàng hóa; chú trọng phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tận dụng diện tích đất trồng lúa, hoa màu kém hiệu quả để cải tạo trồng cỏ đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc… Đến nay, cơ bản, người dân đã hiểu được chủ trương của huyện, đồng thời từng bước thực hiện đúng lộ trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Tại xã Leng Su Sìn, trước đây, người dân thường quen với việc chăn thả gia súc theo hình thức thả rông; nhờ được tuyên truyền, đến nay bà con đang dần thay đổi tư duy, bắt đầu hình thành thói quen nuôi nhốt tập trung. Ông Chang A Khày, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Tổng đàn gia súc của xã hiện có gần 1.500 con. Hàng năm, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xã đều đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đàn gia súc. Điều này cũng khẳng định người dân nơi đây rất quan tâm đến việc phát triển ngành chăn nuôi. Chính vì thế, thực hiện chủ trương của huyện về chăn nuôi đại gia súc theo hình thức tập trung, qua khảo sát ý kiến từ phía người dân, cơ bản đồng thuận và nhất trí cao, nhất là khi tại đây đã có đơn vị đang đầu tư trang trại nuôi nhốt tập trung với quy mô tối đa lên đến gần 3.000 con gia súc.

Ngoài việc tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm trong chăn nuôi, hiện nay, Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, bố trí, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để doanh nghiệp đầu tư các mô hình chăn nuôi trâu, bò tập trung tại huyện; từ đó làm hạt nhân xây dựng, nhân rộng các hình thức liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, tổ (đội) hợp tác và các hộ chăn nuôi trong việc cung ứng giống, thức ăn, chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm...

Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé: Từ nay cho đến cuối nhiệm kỳ là một chặng đường dài với nhiều thách thức đặt ra. Song chúng tôi tin, với những chủ trương, cách làm và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị ngay đầu nhiệm kỳ, huyện Mường Nhé sẽ “bứt phá” vươn lên trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế vùng biên.

Đối với việc phát triển du lịch, hiện nay, cấp ủy, chính quyền huyện Mường Nhé đang đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông; đặt các pano quảng cáo về du lịch tại các điểm trung tâm, các tuyến đường giao thông quan trọng để quảng bá, giới thiệu các điểm du lịch hiện có và các vùng tiềm năng cần thu hút nhà đầu tư cho phát triển kinh tế du lịch của huyện. Cùng với đó, huyện Mường Nhé đang kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, hoạt động du lịch trên địa bàn huyện, như: Khu vui chơi, giải trí, lữ hành, giao thông, phương tiện vận chuyển khách tại các điểm tham quan, các tour tham quan nội huyện, xây dựng cơ sở lưu trú đạt chuẩn, nhà hàng đạt chuẩn, cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn, giảm phí thuê mặt bằng… Đặc biệt, trung tuần tháng 4 vừa qua (từ 10 - 15/4), Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh, Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội tổ chức đoàn Famtrip - Caravan qua miền Tây Bắc - theo dấu chân Đại tướng năm 2021 để khảo sát đánh giá, xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tại huyện Mường Nhé, các thành viên trong đoàn famtrip đã đến xã Sín Thầu chinh phục cột mốc số 0 trên đỉnh núi Khoang La San. Đây là cột mốc được 3 quốc gia Việt Nam - Lào - Trung Quốc thống nhất cắm vào ngày 27/6/2005. Sau hành trình, đoàn famtrip đánh giá đây là điểm đến thú vị và ý nghĩa của du lịch Điện Biên; đoàn sẽ truyền tải nhiều thông tin về điểm đến này tới du khách để từ đó thúc đẩy du lịch Mường Nhé nói riêng, du lịch Điện Biên nói chung phát triển.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cho biết, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng các cấp nói chung, Đại hội Đảng bộ huyện nói riêng, hiện nay, huyện Mường Nhé đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị, nhận thức, hành động, tạo đồng thuận trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Mặc dù là huyện vùng cao biên giới của tỉnh song chúng tôi khẳng định Mường Nhé có đầy đủ tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, với sự chủ động, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, cùng với sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong hành trình xóa đói giảm nghèo, đây sẽ là nền tảng giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện hoàn thành 18 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; từ đó góp phần từng bước đưa mảnh đất cực Tây của Tổ quốc phát triển bền vững trong tương lai” - Bí thư Huyện ủy Mường Nhé khẳng định với ý chí và quyết tâm cao.

Bài, ảnh: Văn Quyết

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/187225/muong-nhe-khat-vong-vuon-len-bai-3