Mường Hung mong muốn có cây cầu cứng

Được xây dựng từ năm 1994, cầu treo từ xã Mường Hung qua dòng Sông Mã sang xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, đã giúp nhân dân 4 bản của xã Mường Hung và Chiềng Cang đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa thuận lợi. Nhưng đến nay, cây cầu đã xuống cấp, gây khó khăn và nguy hiểm cho nhân dân đi lại, nhất là các em học sinh hằng ngày qua cầu để đến trường.

Cầu treo Mường Hung, huyện Sông Mã được khắc phục tạm thời để nhân dân đi lại.

Trong chuyến công tác về xã Mường Hung, chúng tôi được anh Cà Văn Xoan, Phó Chủ tịch UBND xã đưa đi thăm một số mô hình kinh tế, thăm di tích lịch sử cây đa Mường Hung... và đi qua cây cầu treo Mường Hung để sang quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Chiềng Cang. Để được đi trên cây cầu, chúng tôi đợi khá lâu mới đến lượt, bởi cây cầu đã xuống cấp, nên chỉ có thể cho phép không quá 4 xe máy hoặc không quá 10 người đi bộ cùng lúc trên cầu. Khi chúng tôi đi trên cầu, dù số lượng người không nhiều, nhưng cây cầu vẫn rung, lắc khá mạnh; trên mặt cầu một số chỗ bị hỏng tạo lỗ hổng, nếu người đi bộ không chú ý sẽ rất dễ bị lọt chân vào lỗ hổng đó.

Anh Xoan chia sẻ: Khi chưa có cây cầu treo này, để ra được quốc lộ 4G, nhân dân xã Mường Hung phải đi theo tuyến đường từ bản Nà Hạ - Mường Hung dài hơn 6 km. Nhất là các cháu học sinh Trường THPT cũng phải đi vòng hơn 6 km để đến trường, vào mùa mưa đường trơn trượt, có cháu bị ngã hoặc đến lớp muộn là chuyện không hiếm, bởi tuyến đường cũng đã xuống cấp. Do nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực, cách đây 20 năm, UBND huyện Sông Mã đã quyết định đầu tư xây dựng cây cầu treo Mường Hung. Cây cầu có chiều dài là 117 mét; mặt cầu rộng 1,5 mét làm bằng tấm sắt; trụ cột cũng bằng sắt, nhân dân vui mừng, phấn khởi, bởi sự thuận lợi của cây cầu mang lại.

Tuy nhiên, do thời gian sử dụng đã lâu, nên hiện nay, nhiều đoạn dây thép ngang phần giữa cầu đã bị đứt, gãy; một số đoạn mặt cầu bị hư hỏng. Nhân dân đã sử dụng ván, tre đóng lên mặt cầu để đi lại. Vào mùa mưa mặt cầu trơn trượt, việc đi lại trên cầu khá nguy hiểm. Năm 2017, đoàn công tác của huyện về khảo sát, đánh giá cây cầu đã hết niên hạn và xuống cấp và xin ý kiến của Sở Giao thông - Vận tải tu sửa tạm thời cho nhân dân đi lại.

Thường xuyên đi lại trên cây cầu này, anh Lương Văn Bình, bản Hát 8, xã Mường Hung, cho hay: Khi tôi đi xe máy vận chuyển nông sản, nếu không ghì chắc tay lái rất dễ bị ngã. Chúng tôi mong muốn được Nhà nước đầu tư xây dựng cây cầu cứng thay thế cây cầu treo này, tạo thuận lợi cho chúng tôi đi lại và vận chuyển nông sản hàng hóa qua sông.

Còn anh Phạm Văn Nam, bản Chiềng Cang, xã Chiềng Cang, cho hay: Vào vụ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp, chúng tôi vào xã Mường Hung thu mua, nhưng việc vận chuyển không thuận lợi, vì cầu treo đã xuống cấp, vận chuyển bằng xe máy không an toàn, lại mất nhiều thời gian.

Nhận thấy sự bất lợi khi cây cầu treo đã xuống cấp, trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, xã Mường Hung đã kiến nghị với các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng cây cầu cứng qua Sông Mã, thay thế cầu treo Mường Hung. Gần đây nhất, ngày 21/11/2023, tại cuộc tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Sông Mã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV, xã Mường Hung và cử tri trong xã cũng đã kiến nghị việc xây dựng cây cầu cứng này. Cuối tháng 11/2023, UBND huyện đã hỗ trợ xã Mường Hung 115 triệu đồng để khắc phục mặt cầu, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại. UBND xã đã sử dụng nguồn kinh phí trên để mua tấm tôn rộng 60 cm trải trên bề mặt cầu. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp khắc phục tạm thời.

Nhân dân hai xã Mường Hung và Chiềng Cang rất mong muốn được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cây cầu cứng qua Sông Mã. Nếu việc xây dựng cầu được thực hiện sẽ tạo thuận lợi cho hàng chục nghìn hộ dân đi lại và giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Bài, ảnh: Hồng Luận, Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/muong-hung-mong-muon-co-cay-cau-cung-NIfKTo1Sg.html