Mường Chùm đổi mới và phát triển

Trở lại xã Mường Chùm, huyện Mường La những ngày Tháng Tám lịch sử, khung cảnh thật yên bình. Nơi trung tâm xã, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, từ trụ sở xã, các trường học, nhà văn hóa các bản được xây dựng khang trang; các tuyến đường trục bản, đường liên bản được đổ bê tông sạch đẹp. Đây cũng là kết quả mà Đảng bộ xã đã phát huy truyền thống cách mạng lãnh đạo toàn diện nhân dân trên con đường phát triển.

Ngược dòng lịch sử cách đây 73 năm - năm 1949, quân Pháp bao vây huyện ở bản Giàn (Mường Bằng), buộc cơ quan huyện phải tạm chuyển vào bản Búc (Chiềng Sung), sau đó chuyển về lũng Đán Đanh (Mường Chùm) để chỉ đạo phong trào cách mạng. Cũng trong năm đó, đồng chí Trần Quyết thay mặt Tỉnh ủy đến lũng Đán Đanh tuyên bố thành lập Huyện ủy Mường La, do đồng chí Hoàng Cầm La làm Bí thư, đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ huyện Mường La. Dù năm tháng trôi qua, nhưng thời khắc lịch sử đó luôn là niềm tự hào, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đoàn kết, năng động phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ mới.

Nhân dân bản Nà Nong, xã Mường Chùm, huyện Mường La chăm sóc mía.

Đảng bộ xã Mường Chùm hiện có 21 chi bộ, với tổng số 411 đảng viên. Đồng chí Lò Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã, chia sẻ: Những năm qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Hàng năm, gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn các chi bộ bản chọn nội dung làm theo Bác mang tính đột phá, giải quyết những vấn đề nổi cộm, hoặc những đòi hỏi bức thiết của thực tế.

Trong năm 2022, Đảng ủy xã tiếp tục xác định 2 nội dung làm theo Bác mang tính đột phá, đó là: Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; lãnh đạo xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2022. Đồng thời, xây dựng 4 mô hình tiêu biểu: Trồng cây ăn quả trên đất dốc; trồng cây chuối tiêu hồng; trồng cây bí đao; xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đến nay, các nội dung đột phá đang được triển khai thực hiện hiệu quả, trong đó phấn đấu cuối năm 2022, xã có bản Pặt đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các mô hình tiêu biểu đã đạt kết quả đáng phấn khởi. Từ năm 2021 đến nay, trồng được 7 ha cây chuối tiêu hồng; gần 8,6 ha cây bí đao; 186 ha cây xoài, nhãn tại các bản. Riêng mô hình xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp đã tạo được sự chuyển biến tích cực của cán bộ, công chức trong xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, bảo vệ cảnh quan môi trường.

Trong lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã và các tổ chức đoàn thể hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt trên 7.300 tấn; hiện xã có gần 560 ha các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế, với sản lượng đạt 1.400 tấn quả/năm. Bà con còn trồng hơn 269 ha mía, sản lượng bình quân trên 21.500 tấn mía cây/năm, cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy mía đường Sơn La. Chăn nuôi được chú trọng mở rộng quy mô đàn, gắn với nâng cao chất lượng đàn vật nuôi, với trên 51.600 con gia súc, gia cầm. Các hộ ở trung tâm xã phát triển kinh doanh dịch vụ, với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trong xã và có nguồn thu nhập khá cho gia đình.

Anh Lò Văn Nhờ, Trưởng bản Pặt, xã Mường Chùm, cho biết: Nhân dân trong bản đã chuyển đổi 32 ha đất nương trồng cây lương thực ngắn ngày sang trồng các loại cây ăn quả, sản lượng đạt hơn 300 tấn quả các loại/năm. Ngoài ra, bà con còn thâm canh 130 ha ngô; 7 ha sắn cao sản; chăn nuôi trên 500 con gia súc, hơn 2.500 con gia cầm. Bản chỉ còn 2 hộ nghèo trên tổng số 112 hộ dân. Bản đang phấn đấu đạt chuẩn bản nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.

Ông Lò Văn Trịnh, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Mường Kham, xã Mường Chùm, chia sẻ: 116 hộ dân trong bản luôn đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế để có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Bà con đã trồng 18,5 ha cây ăn quả các loại, 20 ha chuối, 20 ha trồng sắn cao sản; chăn nuôi hơn 30 con gia súc và 4.300 con gia cầm... Cả bản chỉ còn 2 hộ nghèo.

Từ sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã, đời sống người dân trong xã được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Mường Chùm hiện chỉ còn 5,2% hộ nghèo. Năm 2018, xã đạt chuẩn nông thôn mới, hiện đang phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế cũng ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân và việc học tập của con em các dân tộc trong xã. 100% bản có đội văn nghệ quần chúng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Phát huy truyền thống yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Mường Chùm luôn đoàn kết, tin tưởng đi theo con đường đổi mới do Đảng, Bác Hồ kính yêu khởi xướng và lãnh đạo, chung sức xây dựng quê hương giàu truyền thống cách mạng ngày thêm khởi sắc.

Hồng Luận

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/muong-chum-doi-moi-va-phat-trien-52827