Mường Ảng đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa lũ

Với địa hình chia cắt, nhiều đồi núi và sông suối, cộng với địa chất kém ổn định nên các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Mường Ảng dễ xảy ra sạt lở, gây ách tắc, mất an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Ðể đảm bảo an toàn giao thông, các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo các tuyến đường thông suốt, giảm tới mức thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cơ quan chức năng huyện Mường Ảng huy động phương tiện san gạt, khắc phục sạt lở tại tuyến đường từ trung tâm xã Xuân Lao về bản Chùa Sấu. Ảnh: Anh Nguyễn

Theo thống kê toàn huyện Mường Ảng có 97,72km đường huyện; 235,26km đường xã; 163,76km đường trục thôn bản. Trong đó đã cứng hóa, trải nhựa và đổ bê tông đường huyện đạt 100%, đường xã đạt 71,19%, đường trục thôn bản đổ bê tông mặt đạt 25,96%.

Trong 8 tháng đầu năm trên địa bàn huyện có mưa vừa, mưa to và xảy ra dông lốc, sét, gió mạnh gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân. Về giao thông, tại xã Mường Ðăng có khoảng 160m3 đất đá sạt xuống đường (gồm đường nội bản Co Pháy bị sạt khoảng 100m3, đường nội bản Chan 1 bị sạt taluy dương khoảng 60m3); tuyến đường Ẳng Tở - Nặm Lịch, đoạn qua bản Pú Súa bị sạt lở khoảng 40m3; đường nội bản từ trung tâm xã Nặm Lịch đến Pá Khôm bị sạt 2 đoạn khoảng 60m3; đường giao thông xã Búng Lao sạt taluy âm cao 4m, dài 3m, khoảng 400m3 và 7m taluy âm bị sạt trên trục đường bản Khén, xã Xuân Lao.

Ðể chủ động ứng phó với tình hình thiên tai năm 2023, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, trong đó có đảm bảo an toàn giao thông. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mường Ảng đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tới các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ huy huyện và các xã, thị trấn triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai. Ðối với các công trình giao thông, chỉ đạo cấp xã khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông thông suốt; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cấp huyện lập phương án khắc phục.

Song song với đó, huyện đặc biệt tập trung nguồn lực nâng cấp, sửa chữa, xây mới nhiều tuyến giao thông trên địa bàn. Từ năm 2022 đến nay, huyện đã nâng cấp sửa chữa, xây mới 12 tuyến đường có tổng chiều dài 23,8km với tổng trị giá trên 70,2 tỷ đồng. Một số tuyến đường đã hoàn thiện đưa vào sử dụng, như: Tuyến đường Mường Ðăng - Ngối Cáy (14,5 tỷ đồng); tuyến đường Huổi Háo A - Huổi Háo B (7 tỷ đồng). Hiện nay đang nâng cấp, sửa chữa 2 tuyến đường Hồng Sọt - Pá Sáng (60 tỷ đồng) và Mường Phăng - Pa Liếng (60 tỷ đồng).

Ông Tạ Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cho biết: Ðể đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thi công, các xã, thị trấn chủ động các phương án phòng, chống bão lũ; bố trí nhân lực, máy móc theo phương châm “4 tại chỗ”. Chuẩn bị các phương tiện vận tải, máy móc san gạt đất đá và nhân lực thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ. Các tuyến đường cấp huyện phải đảm bảo xe ô tô lưu thông bình thường; tuyến đường đến các thôn bản khi xảy ra sạt lở, ách tắc phải huy động lực lượng tại chỗ để thông tuyến tạm thời cho người đi bộ, xe máy đi được, việc khắc phục hoàn toàn sẽ tiến hành ngay sau khi thời tiết thuận lợi. Trong thời gian tới, để thực hiện công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Mường Ảng đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét phân bổ các nguồn kinh phí để huyện thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phòng chống thiên tai như: Kè chống sạt lở, kênh thoát lũ và thực hiện khắc phục thiệt hại về giao thông trên địa bàn với tổng kinh phí 56,2 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của chính quyền các cấp, từ đầu mùa mưa đến nay hầu hết các điểm xảy ra sạt lở trên các tuyến đường giao thông huyện Mường Ảng được xử lý nhanh chóng, thông tuyến sớm, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Anh Nguyễn

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/phong-chong-thien-tai/208567/muong-ang-dam-bao-an-toan-giao-thong-mua-mua-lu