Muốn làm Santa Claus cũng phải học

Việc vào vai một ông già Noel không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.Trường Charles W. Howard Santa Claus ở Michigan, Mỹ hàng năm đón chào hàng trăm học viên từ nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia khóa đào tạo trở thành ông già Noel.

Việc trở thành ông già Noel được nhiều bạn nhỏ yêu thích không chỉ là khoác lên mình bộ quần áo màu đỏ hay bộ râu tóc trắng mà đó là cả một quá trình đào tạo.

Theo tờ Business Insider, trường Charles W. Howard Santa Claus ở Michigan, Mỹ hàng năm đón chào hàng trăm học viên từ nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia khóa đào tạo trở thành ông già Noel.

Khóa học đạo tạo trở thành các ông già tuyết hoàn hảo trong mắt trẻ em kéo dài 3 ngày thường diễn ra vào khoảng ngày 18/11 đến 20/11 hàng năm.

Tại đây họ sẽ được giảng dạy về lịch sử của ông già tuyết cũng như cách làm đồ chơi, kể chuyện, lái xe tuần lộc và quan trọng nhất là cách truyền cảm hứng, tạo không khí Giáng sinh đến trẻ em khắp mọi nơi.

Ông Tom Valent, một học viên chia sẻ: "Mỗi đứa trẻ đều nhớ mãi khoảnh khắc ngồi trên đùi ông già Noel. Khi bạn biết mình đang tạo ký ức suốt đời trong tâm trí chúng, bạn sẽ muốn làm tốt nhất có thể".

Năm nay, có hơn 200 học viên đến từ nhiều nước trên thế giới hội tụ về trường Charles W. Howard Santa Claus ở Michigan, Mỹ.

Ngôi trường được thành lập vào năm 1937 do ông Howard sáng lập. Hiện đây là trường học lâu đời nhất thế giới trong việc đào tạo trở thành ông già Noel. Sau khi ông qua đời, hai học trò là vợ chồng Mary Ida và Nate Doan tiếp quản ngôi trường rồi chuyển đến Midland, Michigan.

Tại đây, các học viên sẽ tham gia những khóa học cách làm đồ chơi, kể chuyện cổ tích, lái xe tuần lộc và quan trọng nhất là cách truyền không khí Giáng sinh tới trẻ em, một ông già Noel cho biết.

Học viên sẽ được đào tạo về "Ngôn ngữ ông già Noel", để có thể lan tỏa không khí Giáng sinh tới các trẻ em trên toàn thế giới. Trong đó, họ sẽ phải học cách nói chuyện với cả những trẻ em khiếm thính.

Theo truyền thuyết, các yêu tinh phụ trách công việc tạo ra đồ chơi cho trẻ em. Tuy nhiên, các ông già Noel ở trường sẽ được học cách làm đồ chơi bằng gỗ để tạo nên linh hồn cho ngày lễ. Một học viên của trường, Randy Schneider cho biết Charles W. Howard Santa Claus được coi là Harvard trong lĩnh vực đào tạo ông già Noel.

Năm 1987, ngôi trường do Tom và Holly Valent điều hành. Họ đã biến ngôi trường trở thành một tổ chức phi lợi nhuận. Tuy nhiên, học phí cho khóa học không phải rẻ. Học viên sẽ phải nộp 450 USD cho mỗi khóa học và nếu cùng đăng ký học thì phí sẽ là 950 USD.

Các học viên cùng nhau học cách trang điểm, tạo dựng hình ảnh. Họ học cách đeo râu, làm má hồng hay đội tóc giả bạc trắng...

Nhiều học viên cho biết phần khó khăn nhất trong việc hóa trang chính là làm sao để giữ được mái tóc cùng bộ râu trắng như tuyết

Ông già Noel thường xuất hiện ở những nơi tập trung đông người như các siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi, do đó sự tự tin rất quan trọng. Để giúp học viên nâng cao kỹ năng này, các giáo viên trong trường đã mở những lớp học khiêu vũ, hướng dẫn về chế độ ăn hợp lý để duy trì một vóc dáng hoàn hảo.

Đặc biệt, những ông già Noel tương lai sẽ được học cách chơi đùa với tuần lộc tại các trang trại địa phương.

Mỗi khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được may đo một bộ trang phục ông già Noel riêng để tham gia buổi lễ tốt nghiệp.

Học viên đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới như Mỹ, Canada, Đan Mạch và Na Uy. Họ cùng ăn tối, vui đùa với nhau.

Mỗi đứa trẻ khi được trông thấy, được ông già Noel ôm ấp, tặng quà đều trở thành kỷ niệm không bao giờ phai trong tâm trí chúng. Do đó, tất cả đều cảm thấy hạnh phúc khi được trở thành một phần ký ức tuổi thơ của trẻ nhỏ.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ben-trong-lo-dao-tao-ong-gia-noel-post215573.info