Muốn giữ cúp, phải thay đổi

SGTT.VN - Hôm qua (3.10), trong cuộc tiếp xúc riêng với SGTT trước khi trở ra Hà Nội để cùng đội tuyển chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Ấn Độ và Kuwait, huấn luyện viên Calisto đã khẳng định, đội tuyển quốc gia trong thời gian sắp tới sẽ có những đổi thay.

Ông Calisto cho rằng, đội tuyển Việt Nam phải có những thay đổi để giữ vững danh hiệu vô địch AFF cup. Ảnh: TTXVN Thật ra với đội tuyển Ấn Độ, ông Calisto không có nhiều dữ kiện. Nhắc đến đội bóng của Ấn, ông bật cười và thú thật, ông chẳng còn biết gì nhiều về bóng đá xứ này, thậm chí để chuẩn bị cho trận giao hữu với Ấn Độ, ông lục tung trên internet cũng chỉ tìm được một đoạn clip có vỏn vẹn 10 phút. Nói một cách nào đó, liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đưa ông Calisto vào thế đánh “cờ mù” dù ai cũng biết rằng ở mỗi trận đấu giao hữu, người ta phải tìm được điều gì đó để học hỏi, để rút kinh nghiệm nhưng Ấn Độ là một “ẩn số” quá lớn. Trong hai trận đấu ở nước ngoài lần này, ông Calisto kỳ vọng nhiều vào đối thủ Tây Á, đội bóng Kuwait được đánh giá cao hơn. Thế nên chẳng lạ khi vị huấn luyện viên này đã nói theo kiểu cho có nói rằng: “Ngoài yếu tố chuyên môn thì yếu tố… xa nhà, sân lạ cũng là điều đáng để các cầu thủ nên làm quen”. Trong cuộc chuyện trò của mình, ông Calisto đã nói sau hai giải đấu giao hữu vừa rồi (cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và cúp TP.HCM), ông đã nhận ra các đội bóng trong khu vực đã biết rất rõ cả về con người, lối chơi của đội tuyển Việt Nam lẫn đội Olympic. Điều đó sẽ gây khó khăn rất lớn cho đội tuyển Việt Nam trong việc bảo vệ chức vô địch. Mọi chuyện càng khó hơn khi Thái Lan đã áp dụng chính sách cho phép cầu thủ nhập tịch thi đấu cho đội tuyển còn VFF thì vẫn im lặng khi có người nhắc đến. Thế nên, sau hai trận tập huấn ở hải ngoại, trở về lại Việt Nam, bắt buộc đội tuyển quốc gia sẽ phải có những thay đổi. Ngoài sơ đồ chiến thuật 4–1–4–1 quen thuộc bấy lâu nay, các cầu thủ sẽ phải tập thêm những chiến thuật khác để “phòng thân” khi bị đối phương bắt bài như 4–2–3–1 hay 4–3–3. Tất nhiên, điểm cốt lõi nhất trong tất cả các chiến thuật chính là con người, ông thầy người Bồ Đào Nha cho rằng, với việc đội Olympic sẽ có mặt ở Hà Nội để tập luyện cùng với đội tuyển, ông sẽ có nhiều cơ hội để quan sát hơn các cầu thủ trẻ và không loại trừ việc sẽ có một số cầu thủ từ đội Olympic sẽ được góp mặt cùng đội tuyển quốc gia. Đội tuyển phải có những đổi thay, đó là khẳng định của huấn luyện viên Calisto, nhưng sự thay đổi ấy không hoàn toàn nằm trong quyền của ông. Ông Calisto còn cho biết rằng, giải đấu VFF cup (dự kiến vào tháng 11.2010) sẽ là một giải đấu vô cùng quan trọng cho chiến dịch rà soát nhân sự lần cuối của đội tuyển. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa biết giải có diễn ra hay không vì các quan chức của VFF vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/the-thao/130489/muo%cc%81n-giu%cc%83-cu%cc%81p-pha%cc%89i-thay-do%cc%89i.html