Mừng đại lễ vía Quan Thế Âm bồ tát và khánh thành các công trình Phật giáo

Ngày 28.3 (tức 19 tháng 2 âm lịch), chùa Thiền Lâm - Gò Kén (TX. Hòa Thành, Tây Ninh) trang trọng tổ chức đại lễ vía Quan Thế Âm bồ tát năm 2024 và khánh thành các công trình Phật giáo qua 15 năm trùng tu, tôn tạo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Trung- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao lẵng hoa chức mừng đại lễ khánh thành chùa Thiền Lâm - Gò Kén.

Dự đại lễ có Hòa thượng Thích Huệ Thông- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Hòa Thượng Thích Niệm Thới- Ủy viên Trung ương GHPG Việt Nam cùng chư tôn đức tăng ni và hàng ngàn người dân, du khách, phật tử trong và ngoài tỉnh đến tham dự, chiêm bái.

Lễ vía Quan Thế Âm bồ tát thường được tổ chức vào ngày 19.2 âm lịch hằng năm, là ngày lễ trọng đại của đạo Phật tôn vinh vị bồ tát Quan Thế Âm - một vị thần đại diện cho lòng từ bi và nhân ái.

Đại đức Thích Thiện Nghĩa- Trưởng Ban Trị sự GHPG thị xã Hòa Thành, Trụ trì chùa Gò Kén- Thiền Lâm cho biết, từ khi tiếp nhận (năm 2010), chùa Thiền Lâm - Gò Kén đang trong tình trạng hoang phế. Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, qua 15 năm trùng tu và xây dựng, Thiền Lâm - Gò Kén đã cùng các phật tử gần xa đóng góp xây dựng hơn 20 công trình, như: cổng tam quan, tượng Quan Thế Âm bồ tát, tượng Phật Thích Ca bằng đồng 32 tấn, tháp kinh luân, bảo tháp và nhiều công trình trong khuôn viên rộng lớn, hơn 7.200 m2.

Nghi thức cắt băng khánh thành các công trình tại chùa Thiền Lâm- Gò Kén qua 15 năm trùng tu, tôn tạo.

Song song với việc xây dựng các công trình kiến trúc Phật giáo, chùa Thiền Lâm - Gò Kén còn chú tâm đến công tác từ thiện nhân đạo, như: xây tặng nhà tình thương; tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người nghèo, trẻ mồ côi, người neo đơn; thành lập phòng thuốc từ thiện; tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; đóng góp, hỗ trợ các hội, đoàn thể nhân đạo... với chi phí mỗi năm hàng tỷ đồng.

Đại lễ được tổ chức trong 3 ngày, từ 26, 27, 28.3 (nhằm ngày 17, 18 và 19 tháng 2 Giáp Thìn) với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: diễu hành cộ hoa tại các tuyến đường chính ở khu vực TX Hòa Thành và TP. Tây Ninh; chương trình văn nghệ với những bài hát về đạo Phật.

Đại đức Thích Thiện Nghĩa- Trưởng Ban Trị sự GHPG thị xã Hòa Thành, Trụ trì chùa Thiền Lâm- Gò Kén nhặn Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đặc biệt, trong đêm 19.2 âm lịch, chùa tổ chức lạy 500 lạy theo kinh Ngũ Bách Danh, phát cơm từ thiện và thả hoa đăng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình; quốc thái dân an, chúng sanh được an lạc; nhà nhà được ấm no, an cư lạc nghiệp, tất cả nhân dân luôn được sống hạnh phúc và an vui trong ánh hào quang của Đức Phật.

Đoàn diễu hành cộ hoa trong ngày đại lễ vía Quan Thế Âm bồ tát của chùa Thiền Lâm- Gò Kén trên quốc lộ 22B (thị xã Hòa Thành)

Tại đại lễ, Đại đức Thích Thiện Nghĩa- Trụ trì chùa Thiền Lâm - Gò Kén đã nhận Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vì đã có những thành tích trong công tác an sinh xã hội, ích nước lợi nhà, tốt đời đẹp đạo.

Tâm Giang - Hưng Long

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/mung-dai-le-via-quan-the-am-bo-tat-va-khanh-thanh-cac-cong-trinh-phat-giao-a170791.html