Mục sở thị cung đường Giải việt dã 'Hành trình kết nối di sản văn hóa' tỉnh Hải Dương

Giải việt dã 'Hành trình kết nối di sản văn hóa' tỉnh Hải Dương mở rộng lần thứ nhất năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 26/2 với hơn 850 vận động viên tham gia ở 3 cự ly 5 km, 10 km và 15 km, trên những cung đường đẹp của Chí Linh.

Điểm xuất phát Giải việt dã “Hành trình kết nối di sản văn hóa” tại bãi xe số 1 (chân núi Ngũ Nhạc)

Điểm đích tại nghi môn đền Kiếp Bạc (cổng đền Kiếp Bạc)

Trên đường chạy, vận động viên sẽ qua đoạn từ ngã ba An Lĩnh, xã Lê Lợi đến vòng xuyến cung bảy, xã Hưng Đạo có chiều dài 2,8 km, là cung đường đẹp nhất ở Chí Linh hiện nay

Các cung đường chạy đều vòng quanh khu vực Hồ Côn Sơn có cảnh sắc thiên nhiên đẹp

Đoạn từ bãi rễ khu dân cư Tiên Sơn, phường Cộng Hòa đến ngã ba An Lĩnh, xã Lê Lợi là một cung đường chạy rợp bóng thông xanh

Mọi công tác chuẩn bị cho giải Việt dã “Hành trình kết nối di sản văn hóa” tỉnh Hải Dương mở rộng lần thứ nhất năm 2024 được thực hiện chu đáo. Trong ảnh: Trang trí hồng kỳ, cờ thần, pa nô tại cung đường chạy

Công an tỉnh, thành phố Chí Linh triển khai chi tiết, kỹ lưỡng công tác bảo đảm an ninh, trật tự

THÀNH CHUNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/muc-so-thi-cung-duong-giai-viet-da-hanh-trinh-ket-noi-di-san-van-hoa-tinh-hai-duong-373738.html