Mục kích Hải quân Mỹ-Philippines tập trận tái chiếm đảo

Cuộc tập trận chung thường niên giữa Hải quân Mỹ và Philippines mang tên Balikatan năm 2017 vừa được bắt đầu.

Balikatan hay "Kề vai sát cánh" là cuộc tập trung thường niên giữa lực lụong Hải quân Mỹ cùng với Philippines. Cuộc tập trận chung này vừa mới được bắt đầu cách đây ít ngày. Nguồn ảnh: Gettyimg.

Mặc dù vẫn được tiếp tục như một thông lệ, tuy nhiên cuộc tập trận chung Kề vai sát cánh năm nay có vẻ không còn được "hoành tráng" như các năm trước. Nguồn ảnh: Gettyimg.

Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 8/5 và sẽ kéo dài trong 12 ngày. Nguồn ảnh: Gettyimg.

Trong những năm gần đây, các cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines Balikatan đang có quy mô ngày càng giảm. Trước đây, vào năm 2011 cuộc tập trận Kề vai sát cánh giữa Mỹ và Philippines còn có sự tham dự của Nhật Bản nhưng năm nay thì không. Nguồn ảnh: Gettyimg.

Cuộc tập trận lớn với sự tham gia của khoảng 5400 binh lính đến từ cả hai quốc gia, giảm 300 người so với cuộc tập trận Balikatan vào năm 2016. Nguồn ảnh: Gettyimg.

Các hoạt động của cuộc tập trận không chỉ dừng lại ở việc diễn tập quân sự mà còn tập dượt phản ứng trong các tình huống thiên tai, thảm hỏa tự nhiên, viện trợ nhân đạo,... Nguồn ảnh: Gettyimg.

Trong ảnh, thủy quân lục chiến Mỹ - Philippine đổ bộ đường biển trong diễn tập tái chiếm đảo. Nguồn ảnh: Gettyimg.

Nguồn ảnh: Gettyimg.

Mỹ điều cả máy bay vận tải MV-22 Osprey cực kỳ hiện đại tham gia cuộc đổ bộ. Nguồn ảnh: Gettyimg.

Nguồn ảnh: Gettyimg.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-hai-quan-my-philippines-tap-tran-tai-chiem-dao-872335.html