Mức án thích đáng

Ngày 22-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (1999) về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy' và bị cáo Đoàn Minh Thọ (1995, cùng trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) về tội 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Ngày 22-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (1999) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị cáo Đoàn Minh Thọ (1995, cùng trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

2 bị cáo Vinh và Thọ tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, lúc 14 giờ ngày 23-12-2019, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CATX Điện Bàn nhận tin báo của người dân nghi vấn tại quán cà-phê V. (tại xã Điện Thắng Nam, TX Điện Bàn) có nhóm đối tượng tụ tập sử dụng chất ma túy. Đội CSMT CATX Điện Bàn đã đến kiểm tra và phát hiện trong túi quần của Đoàn Minh Thọ có 1 gói thuốc bên trong chứa 1 gói ni-lông màu trắng nghi là ma túy (0,13g). Qua làm việc, Thọ khai đó là ma túy loại Methamphetamine. Quá trình điều tra Thọ khai, trưa cùng ngày Thọ lên cơn thèm “thuốc” nên gọi Nguyễn Hữu Vinh mua 1 gói ma túy. Sau khi thỏa thuận giá, Vinh hẹn Thọ giao “hàng” tại chợ Thanh Quýt (xã Điện Thắng Trung). Lấy được ma túy, Thọ bỏ vào trong gói thuốc chạy đến quán cà-phê V. chuẩn bị sử dụng với nhóm bạn thì bị CA kiểm tra, bắt giữ.

Theo lời khai của Thọ, CATX Điện Bàn tiến hành theo dõi đối tượng Nguyễn Hữu Vinh, đến tối 6-1-2020, Đội CSMT CATX Điện Bàn phối hợp với CAX Điện Thắng Trung bắt giữ Vinh khi đang lưu thông trên đường. Tiến hành đấu tranh, Vinh đã chỉ cho lực lượng CA vị trí giấu ma túy trong bãi cát gần chỗ Vinh đứng. Lực lượng CA kiểm tra phát hiện trong túi có 7 gói ni-lông, trong đó có 12 viên nén là ma túy thuốc lắc và 2 gói chất rắn tinh thể màu trắng là ma túy đá. Vinh khai số ma túy trên mua của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 5 triệu đồng tại P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn) về sử dụng và bán lại kiếm lời.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Vinh khai từ tháng 11-2019 đến khi bị bắt, Vinh đã nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn 2 xã Điện Thắng Trung và Điện Thắng Nam (TX Điện Bàn). Cụ thể, Vinh đã bán ma túy cho P.C.V. (1995) và Đ.L.B.S. (1988) 2 lần với giá 3,8 triệu đồng; bán ma túy cho T.N.D. (1995), H.C. (1991) và Đoàn Minh Thọ 4 lần giá 1 triệu đồng; bán ma túy cho H.Đ.Q. (1999) và T.C.T. (1998) 2 lần giá 600.000 đồng. Nhận điện thoại con nghiện cần “hàng”, Vinh thỏa thuận giá rồi hẹn ở những nơi vắng người để giao ma túy. Quá trình điều tra, các con nghiện đều thừa nhận đã mua ma túy của Vinh để sử dụng. Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT CATX Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố Vinh tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vinh tỏ ra ăn năn hối lỗi về việc làm sai trái của mình, khẩn xin HĐXX giảm án để bị cáo sớm về nhà chăm sóc cho người mẹ đang bị bệnh nặng. “Những ngày ở trong trại giam, bị cáo nhận thấy hành vi bán ma túy của mình đã ảnh hưởng xấu đến nhiều gia đình và xã hội. Bị cáo hứa sẽ không giẫm chân lên con đường cũ, làm một người lương thiện, mong HĐXX giảm án để bị cáo sớm về chăm lo cho vợ và đứa con mới được vài tháng tuổi”, bị cáo Vinh nghẹn ngào.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định: HĐXX TAND TX Điện Bàn đã đánh giá đúng mức độ hành vi phạm tội của 2 bị cáo, mức án dành cho bị cáo Nguyễn Hữu Vinh 8 năm tù tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Đoàn Minh Thọ 15 tháng tù tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là đúng người đúng tội, nhằm răn đe và phòng ngừa cho xã hội. Do đó, HĐXX Quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ khung hình phạt của 2 bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

QUỐC VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_232027_muc-an-thich-dang.aspx