Mùa xuân tòng quân

1.701 công dân trúng tuyển đã được trao lệnh nhập ngũ trực tiếp, đạt 100% chỉ tiêu. Thanh niên (TN) nhận lệnh phấn khởi, sẵn sàng tư thế, hành trang, chờ ngày lên đường nhập ngũ.

Đại tá Trần Đình Hưng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thăm hỏi thanh niên trước khi nhập ngũ

Năm nay, chất lượng công tác tuyển quân không ngừng nâng cao, thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, bảo đảm tuyển quân tròn khâu. TN có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 88,83%; trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 37,54% và 93 TN công tác tại cơ quan, tổ chức và con em cán bộ lên đường nhập ngũ. Năm nay, tỉnh có 39 đảng viên chính thức nhập ngũ, đạt 2,29% chỉ tiêu nhập ngũ. Ngoài ra, có hơn 300 TN thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 91,94%, có 7 đảng viên chính thức và dự bị.

Đại tá Trần Đình Hưng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An, khẳng định: Năm 2024, tỉnh tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, đạt chất lượng về chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu cùng cả hệ thống chính trị đã thực hiện tốt công tác tuyển quân, tạo nền tảng vững chắc nâng cao chất lượng giao quân.

Năm nay, huyện Đức Hòa có 195 TN nhập ngũ. Sức khỏe của TN trúng tuyển đều tốt, 100% đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và 70 TN có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; đảng viên đạt 2,05%. Đặc biệt, có 34 con em cán bộ tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, chiếm tỷ lệ cao nhất trong toàn tỉnh.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và huyện Đức Hòa động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa - Huỳnh Văn Là cho biết: “Nằm trong tốp đầu của huyện trong công tác tuyển quân, năm nay, xã Mỹ Hạnh Bắc tiếp tục nâng chất và lượng, đáp ứng yêu cầu, chỉ tiêu trên giao. Hiện 100% TN an tâm tư tưởng chờ ngày lên đường nhập ngũ”.

Đầu xuân mới lên đường nhập ngũ là niềm vinh dự, sự khởi đầu tươi mới, là bước ngoặt quan trọng của mỗi TN. Gác lại cuộc sống thường ngày, công việc, tình cảm riêng tư, những TN ưu tú của quê hương Long An đã sẵn sàng hành trang lên đường nhập ngũ với khát vọng cống hiến và trưởng thành. Phan Thanh Hoài (thị trấn Hậu nghĩa, huyện Đức Hòa) phấn khởi nói: “Anh trai đã hoàn thành nghĩa vụ, xuất ngũ trở về, em tiếp tục tình nguyện lên đường nhập ngũ để rèn luyện và trưởng thành hơn. Em đã tốt nghiệp đại học, nếu có điều kiện sẽ phục vụ lâu dài trong quân đội hoặc khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ tiếp tục với công việc, ngành nghề đã học”.

Để động viên tinh thần TN trước ngày lên đường nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, cấp huyện và xã đến thăm hỏi và tặng quà. Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cho những gia đình TN có hoàn cảnh khó khăn, nắm biết kịp thời tư tưởng của TN, quyết tâm bảo đảm an toàn đến ngày giao quân.

Thanh niên phấn khởi nhận lệnh nhập ngũ

Bà Trần Thị Diễm - mẹ của TN Phan Thanh Hoài, bày tỏ: “Với sự quan tâm, chăm lo chu đáo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cùng với tâm quyết, ý chí kiên định của con, gia đình ủng hộ quyết định của con”.

Năm 2024, 15 huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức Hội trại tòng quân với không khí vui tươi, sôi nổi cùng những hoạt động văn hóa - văn nghệ, trò chơi dân gian, hội thi,... nhằm cổ vũ tinh thần TN trước ngày nhập ngũ. Song song đó, các địa phương tổ chức lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương trang trọng, nghĩa tình, giải quyết tốt chính sách, chế độ cho quân nhân xuất ngũ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và góp phần tạo cho công tác tuyển quân năm 2024 đạt thắng lợi.

Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ và mùa xuân đẹp nhất là mùa xuân lên đường nhập ngũ. 1.701 TN ưu tú sẽ làm nên sắc vóc của ngày hội tuổi trẻ tòng quân trên quê hương Long An trung dũng, kiên cường./.

Thùy Trang

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/mua-xuan-tong-quan-a171691.html