Mùa thu hoạch cà phê ở Chiềng Pha

Với trên 500 ha, xã Chiềng Pha là một trong những xã có diện tích cà phê lớn nhất của huyện Thuận Châu, sản lượng đạt trên gần 4.000 tấn quả tươi/năm, cây cà phê được trồng phủ khắp 12 bản trong xã. Những ngày này, khắp các nương đồi cà phê ở đây đã chín đỏ, không khí thu hái nhộn nhịp, bà con phấn khởi cà phê năm nay đạt năng suất cao.

Nông dân xã Chiềng Pha thu hái cà phê.

Đến bản Trọ Phảng, nơi có diện tích trồng cà phê lớn của xã, bà con đang nhanh tay thu hái quả cà phê đỏ mọng trên cành. Chị Quàng Thị Hiền, phấn khởi: Gia đình tôi trồng 2 ha cà phê, do chăm sóc tốt nên năm nay quả cà phê to và rất sai, ước thu khoảng hơn 20 tấn quả tươi, với giá bán 14.000-14.500 đồng/kg như hiện nay, sẽ cho thu nhập hơn 150 triệu đồng.

Ông Quàng Văn Ngoai, Bí thư kiêm Trưởng bản Trọ Phảng, cho biết: Hiện nay, bản có 275 hộ trồng cây cà phê với 97 ha, năng suất năm nay ước đạt 7-8 tấn/ha quả tươi. Đang vào chính vụ thu hoạch, nhiều gia đình còn phải thuê thêm người để hái cà phê. Hiện nay, cà phê đang là cây trồng chủ lực của người dân trong bản, trồng cà phê đã giúp bà con nâng cao cuộc sống, thu nhập bình quân đầu người trong bản đạt trên 30 triệu đồng/năm.

Từ bản Trọ Phảng sang đến bản Ngà Phát những ngôi nhà xây kiên cố khang trang mọc lên bên những vườn cà phê xanh tốt không còn là điều hiếm thấy. Nhiều năm gần đây, đời sống kinh tế của 238 hộ dân chủ yếu dựa vào trồng cây ăn quả và cây cà phê đã góp phần làm thay đổi đời sống kinh tế nhiều hộ gia đình ngày một ấm no.

Giống cà phê trồng chủ yếu xã Chiềng Pha là Catimor.

Ông Lò Văn Kiên, Bí thư, Trưởng bản Ngà Phát cùng chúng tôi đi thăm những vườn cà phê đang mùa thu hoạch rộ, chỉ tay lên nương cà phê rộng ngút tầm mắt, ông Kiên nói: Cả bản có 142 ha cà phê, giá cà phê tươi năm nay bình quân đạt 14.000 -15.000 đồng/kg, nhẩm tính mỗi ha thu 7-8 tấn quả, doanh thu hơn 100 triệu đồng. Nhiều gia đình ở bản cách đây chục năm thuộc diện đói nghèo, giờ có thu nhập ổn định, có nhiều hộ xây được nhà tầng, mua sắm xe máy và đầy đủ vật dụng trong nhà.

Anh Lò Văn Hùng, bản Ngà Phát, nói: Cây cà phê được gia đình đưa vào trồng từ năm 1998, qua nhiều năm, cà phê cho hiệu quả kinh tế cao, nên gia đình đã mở rộng diện tích trồng lên hơn 2ha. Nhờ trồng cây cà phê, cuộc sống của gia đình ngày một khấm khá. Hằng năm, vào vụ cà phê chín rộ, gia đình còn thuê thêm 3, 4 lao động địa phương để hái cho kịp.

Cà phê sau khi hái được đóng bao cẩn thận chuyển ra các điểm tập kết bán cho tcác đầu mối thu mua để chế biến.

Với diện tích trồng cà phê xã Chiềng Pha là 513 ha, sản lượng đạt trên gần 4.000 tấn quả tươi/năm, cây cà phê được trồng phủ khắp 12 bản trong xã, nhiều nhất ở các bản: Ngà Phát, Trọ Phảng, Sai và Heo Trại. Để đạt năng suất, chất lượng, sau mỗi vụ thu hoạch, xã cử cán bộ chuyên môn phối hợp Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện thường tuyên truyền, khuyến cáo bà con thu hoạch đến đâu, chăm sóc nương cà phê đến đó; sử dụng phân vi sinh hoặc phân hữu cơ, phân chuồng đã ủ hoai mục để bón cho cây, các loại phân này đều giúp đất tơi xốp, gia tăng các hệ vi sinh vật có lợi trong đất, hạn chế những bệnh gây hại có trong đất; khuyến cáo bà con thường xuyên kiểm tra vườn cây, sớm phát hiện các loại sâu bệnh gây hại để có các biện pháp chủ động phòng chống.

Ông Lò Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha, cho biết: Cây cà phê đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, người dân trồng cà phê không những xóa đói, giảm nghèo, còn vươn lên làm giàu, nhiều gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Năm nay, bắt đầu vụ thu hoạch, giá cà phê đã ở mức khá cao, bình quân đạt 12.000-14.000 đồng/kg, có thời điểm đạt tới 17.000 đồng/kg. Nếu diễn biến giá cả vẫn giữ ổn định như hiện nay cho đến cuối vụ, người trồng cà phê Chiềng Pha và toàn huyện sẽ có vụ mùa bội thu.

Thủy Ngân - Lam Giang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/mua-thu-hoach-ca-phe-o-chieng-pha-54788