Mua súng, nhờ bạn giữ hộ, cả hai bị khởi tố

Hộ lên mạng mua 2 khẩu súng cùng 25 viên đạn đem về nhà cất giữ. Sợ người thân biết, Hộ nhờ bạn cất hộ 1 khẩu súng và 3 viên đạn. Cơ quan điều tra khởi tố cả Hộ và bạn hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bến Tre vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Văn Bá Hộ (28 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, cùng trú tại xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hộ tại cơ quan công an

Trước đó, qua tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Công an huyện Ba Tri làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng của đối tượng Phùng Văn Bá Hộ. Làm việc với cơ quan chức năng, Phùng Văn Bá Hộ khai lên mạng xã hội mua 02 khẩu súng ngắn và 25 viên đạn với số tiền 7 triệu đồng. Sau đó, Hộ dùng súng bắn thử 5 viên, rồi mang súng, đạn về nhà cất giữ.

Giúp Hộ giữ súng đạn, Tùng cũng bị khởi tố

Sợ người thân phát hiện, Hộ đã mang 1 khẩu Rulo cùng 3 viên đạn đưa Nguyễn Thanh Tùng cất giữ và mang khẩu súng cùng 17 viên đạn còn lại đưa cho V.C.B (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri) cất giữ.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, chứng cứ thu thập và kết luận giám định của cơ quan chức năng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Văn Bá Hộ về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Còn Nguyễn Thanh Tùng bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Riêng khẩu súng mà Phùng Văn Bá Hộ đưa cho V.C.B cất giữ không phải là vũ khí quân dụng nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/mua-sung-nho-ban-giu-ho-ca-hai-bi-khoi-to-post1066752.vov