Mua quà 20/11 gì ý nghĩa tặng thầy cô giá dưới 500.000 đồng?

Qua khảo sát, Kiến Thức xin mách nhỏ bạn một số quà tặng ngày 20/11 dành cho thầy cô dưới 500.000 đồng vừa ý nghĩa, vừa phù hợp với túi tiền.

1. Lẵng hoa tươi, hoa lụa: Trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hoa có lẽ là món quà quen thuộc nhưng vô cùng ý nghĩa, giúp người tặng truyền tải những thông điệp yêu thương, thay lời tri ân đến thầy cô. Hầu hết các cửa hàng sẽ trưng bày sẵn trong những bó hoa hoặc giỏ hoa với giá trung bình từ 200.000 – 500.000 đồng để các gia đình có những lựa chọn phù hợp với túi tiền. Ảnh: Shophoa360.

Nếu như hoa tươi đắt tiền mà lại không để được lâu, thì bạn nên chọn hoa vải hoặc hoa lụa để làm quà tặng ngày 20/11. Những lẵng hoa vải với màu sắc rực rỡ cũng không kém phần sang trọng. Đặc biệt, món quà này vừa tiết kiệm vừa để được lâu. Ảnh: Muachung.

2. Khăn quàng cổ, cà vạt: Tháng 11 thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, vì vậy hãy nhân dịp này tặng cho thầy cô những món quà với mức giá tầm 300.000-500.000 đồng vừa đẹp lại vừa giúp giữ ấm cơ thể. Một chiếc khăn quàng cổ ấm áp hay một chiếc cà vạt phong cách sẽ khiến các thầy cô thực sự cảm động. Ảnh: Gia đình&Xã hội.

3. Kem dưỡng da, son môi, hoặc bộ dưỡng thể: Phụ nữ luôn luôn thích làm đẹp, các cô giáo cũng không ngoại lệ. Những món mỹ phẩm như son môi, bộ dưỡng thể, kem dưỡng da tay... thường được chọn làm quà tặng cô giáo. Giá của những bộ sản phẩm này cũng không quá đắt, dao động khoảng 400.000 - 500.000 đồng. Ảnh: Zing.

4. Vải áo dài: Những thước vải áo dài dành tặng cho cô giáo là một món quà vô cùng thiết thực, bởi hơn ai hết, giáo viên là người thường xuyên phải mặc trang phục này để đứng lớp. Các loại vải voan, lụa tơ tằm được chuộng để may áo dài nhiều hơn cả. Ảnh: Vietq.

Chất liệu voan nhẹ nhàng, thoáng mát kết hợp các họa tiết bông nhã nhặn tạo nên sự tươi tắn. Hơn thế nữa, giá cả của loại vải áo dài này cũng khá hợp lý, dao động khoảng vài trăm nghìn đồng/tấm. Ngoài ra còn có các loại vải nhung sang trọng dành cho những cô giáo đứng tuổi. Ảnh: Vietbao.

5. Bộ ấm chén cao cấp: Bộ ấm chén, bát đũa hay bộ cốc thủy tinh vẫn luôn là món quà 20/11 truyền thống mà nhiều bậc phụ huynh cũng như học sinh sinh viên dành tặng thầy cô. Với mức giá 500.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể mua được bộ ấm chén ưng ý, đẹp mắt để dành tặng những người thầy cô yêu quý. Ảnh: Quatangvip.

6. Tranh về tình thầy trò: Một bức tranh sơn dầu đẹp hay bức tranh vẽ về tình thầy trò cũng là một món quà đầy ý nghĩa mà các gia đình có thể tham khảo mua tặng cho cô giáo của mình. Mỗi lần ngắm tranh, cô giáo sẽ nhớ về lớp học trò thân yêu của mình. Ảnh: Ebiv.

7. Voucher làm đẹp, ăn uống: Nếu thầy cô là những người yêu thích mua hàng online thì đừng quên tặng những chiếc vocher ăn uống, làm đẹp, hay spa... Đây quả là món quà 20/11 cực kỳ thiết thực vì có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nếu nắm được sở thích, thói quen của thầy cô thì chắc chắn đây sẽ là món quà khiến thầy cô vui mừng khi nhận được. Ảnh: Vietbao.

8. Hộp bút gỗ ý nghĩa: Cây bút gắn liền với nghề giáo và những năm tháng học trò, là vật theo suốt sự nghiệp của thầy cô. Bút gieo niềm tin, đưa tới sự thật và truyền bá đạo đức. Không quá cầu kỳ, ngược lại cây bút mang đến một ý nghĩa thiết thực, tính nhân văn cao đẹp. Qua đó thể hiện sự tinh tế trong lựa chọn của bạn khi tìm kiếm cho mình một món quà tặng thầy cô. Ảnh: Gia đình & Xã hội.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/mua-qua-2011-gi-y-nghia-tang-thay-co-gia-duoi-500000-dong-782984.html