Mưa lũ khiến 2 người chết, gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc

Đã có ít nhất 2 người chết và nhiều thiệt hại về tài sản trong hai ngày mưa lớn vừa qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai thông tin, từ 19h ngày 3/7 đến 19h ngày 4/7, tại khu vực miền núi phía Bắc đã có mưa, với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đông Lợi (Tuyên Quang) 149mm, Bộc Nhiêu (Thái Nguyên) 209mm, Phú Đình (Thái Nguyên) 164mm, Vụ Quang (Phú Thọ) 110mm…

Từ 19h tối 4/7 đến 7h sáng nay (5/7), tại khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa, với lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tùng Vài (Hà Giang) 102mm, Thượng Sơn (Hà Giang) 100mm, Vĩnh Yên (Lào Cai) 78mm, Mù Căng Chải (Yên Bái) 52mm…

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, cho biết, rạng sáng nay (5/7), mưa lớn đã gây sạt lở, sập nhà, làm 2 người chết tại thôn Ngầm Đăng Vài 1 (xã Ngầm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì). Nạn nhân là 2 vợ chồng ông Lý Văn Thắng (sinh năm 1962), bà Vàng Thị Thưởng (sinh năm 1966).

Ước tính tổng giá trị thiệt hại sau trận mưa lũ đêm 4/7 rạng sáng 5/7 tại huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) là trên 3 tỷ đồng.

Bên cạnh thiệt hại về người, trận mưa lớn đêm 4/7, rạng sáng 5/7 tại Hà Giang đã khiến 14 căn nhà bị đất đá sạt lở, trong đó 1 nhà bị sập hoàn toàn ở xã Ngàm Đăng Vài, 2 nhà bị ảnh hưởng tại thị trấn Vinh Quang, Nậm khòa 1 nhà bị đất sạt lở, Nậm Dịch 5 nhà bị đất sạt lở, Hồ Thầu 1 nhà bị đất sạt lở, Bản Nhùng 4 nhà bị đất sạt lở.

Thiệt hại về giao thông cũng rất lớn, toàn huyện có tổng số 15 tuyến đường, 110 vị trí sạt lở với tổng khối lượng 9.580 m3, trong đó: tuyến đường tỉnh lộ 177 đường Bắc Quang - Hoàng Su Phì bị sạt taluy dương làm ắch tắc một số đoạn ô tô không đi lại được, thuộc địa phận xã Nậm Dịch, Nậm Ty, Thông Nguyên, Hồ thầu, Bản Luốc, Nàng Đôn, Bản Phùng, Bản Nhùng, Tả Sử Choóng, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, khối lượng lớn. Cầu treo bắc qua Sông chảy đoạn qua địa phận xã Pờ Ly Ngài bị hư hỏng nặng.

Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa to từ ngày 3 - 4/7 trên địa bàn các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương gây thiệt hại 19ha lúa; một số gia súc, ao cá bị ngập. Cùng với đó là sạt lở 2.000m3 đất đá tuyến đường giao thông liên xã.

Nhiều địa phương miền núi khác cũng ghi nhận những diện tích nông nghiệp bị ngập úng nghiêm trọng. Một số công trình hạ tầng sản xuất - dân sinh bị hư hỏng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả...

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm nay (5/7), khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 60mm. Thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào sáng và đêm.

Mưa lớn gây sạt lở đất ở Hà Giang khiến 2 vợ chồng tử vong.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Theo Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận, diễn biến mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc hiện còn rất phức tạp. Chính vì vậy, các địa phương không được phép chủ quan.

Nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 607/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 246/VPTT về việc ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai sẽ tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, kịp thời chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó…

C.Linh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/mua-lu-khien-2-nguoi-chet-gay-thiet-hai-nang-tai-nhieu-tinh-mien-nui-phia-bac-i699270/