Mưa lũ gây thiệt hại về người và của ở nhiều nước châu Âu

Đài truyền hình quốc gia TRT Haber của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/9 đưa tin ít nhất 5 người thiệt mạng sau khi mưa lớn gây lũ lụt ở khu vực Tây Bắc nước này.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau mưa lũ tại Kirklareli, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/9/2023. Ảnh: AA/TTXVN

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau mưa lũ tại Kirklareli, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/9/2023. Ảnh: AA/TTXVN

Theo thông tin, có 3 người thiệt mạng và 3 người khác vẫn còn mất tích tại tỉnh Kirklareli, gần biên giới với Bulgaria và Hy Lạp, sau khi nhà cửa của họ bị nhấn chìm trong nước lũ. Trong khi đó, ở các quận Basaksehir và Kucukcekmece của thành phố Istanbul có 2 người thiệt mạng và ít nhất 31 người bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang tiếp tục, đồng thời cam kết hỗ trợ tài chính cho các gia đình ở các khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt.

Văn phòng thống đốc Istanbul cho biết khoảng 125 kg/m2 nước mưa trút xuống Istanbul trong chưa đầy 6 giờ, tương đương lượng mưa của cả tháng 9 hàng năm tại thành phố này.

Cùng ngày, nhà chức trách Hy Lạp cho biết mưa lũ gây ngập lụt ở miền Trung nước này đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 3 người mất tích, đồng thời gây hư hại nhiều cơ sở hạ tầng.

Bão Daniel, quét qua Hy Lạp kể từ ngày 4/9 đã gây lở đất, phá hủy một cây cầu, làm nhiều cột điện đổ và cuốn trôi nhiều ô tô trong nước bùn, chỉ vài ngày sau khi một trận cháy gây thương vong ở phía Bắc nước này. Một nhà dưỡng lão bị hư hại khiến 94 người sinh sống tại đây phải đi sơ tán.

Tại Bulgaria, ngày 6/9, nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng do mưa lớn và lũ lụt tại vùng bờ biển Biển Đen của nước này đã tăng lên 3 trong bối cảnh thời tiết xấu làm 3 du khách mắc kẹt.

Mưa lớn và giông bão kể từ cuối ngày 4/9 làm nước sông tràn bờ, gây hư hại nhiều cây cầu và cô lập khu vực phía Nam thành phố Burgas. Thiên tai ảnh hưởng tới khoảng 4.000 người dọc khu vực phía Nam vùng ven biển Biển Đen của Bulgaria. Đây là đợt mưa lớn nhất kể từ năm 1994 tại nước này.

Thủ tướng Nikolay Denkov đã tuyên bố tình trạng thảm họa, đồng thời cảnh báo địa hình dốc (dọc bờ biển) tạo ra nguy hiểm lớn và cần giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn cho khu vực này. Trong khi đó, Bộ trưởng Môi trường Julian Popov cảnh báo những nguy cơ từ cơ sở hạ tầng yếu kém và việc xây dựng quá nhiều trên bờ biển.

Khu vực ven biển Biển Đen trước đây hiếm khi xảy ra lũ lụt, tuy nhiên thiên tai này đang trở nên ngày càng thường xuyên hơn tai Bulgaria do tác động của biến đổi khí hậu và hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém./.

Thúc Anh/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/mua-lu-gay-thiet-hai-ve-nguoi-va-cua-o-nhieu-nuoc-chau-au/305529.html