Mưa lũ gây thiệt hại nhiều nhà cửa và lúa ở An Giang

Mưa lớn xuất hiện từ rạng sáng 30/7, kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến lũ cục bộ tại khu vực Ô Tà Sóc dưới chân núi Dài ở huyện Tri Tôn, làm thiệt hại nhiều nhà cửa và lúa, rau màu của người dân.

Lượng nước lớn đổ mạnh từ trên núi xuống đã cuốn trôi 6 xe máy, 2 tủ lạnh, 2 máy phun xịt xoài của cư dân sống trên núi.

Cùng với đó, cơn mưa kèm theo dông gió đã gây thiệt hại 13 căn nhà của người dân trên địa bàn xã Lương Phi, có 9 căn bị tốc mái, 3 căn bị sập hoàn toàn và 1 căn bị lũ cuốn.

Lũ kèm mưa còn làm khoảng 246 ha lúa, rau màu của người dân bị dập và ngập nước.

Lũ gây thiệt hại nhà cửa và lúa, rau màu của dân

Lũ gây thiệt hại nhà cửa và lúa, rau màu của dân

Theo UBND xã Lương Phi, đến chiều 30/7, trên địa bàn xã có 7 điểm bị sạt lở đất, đá gồm: Khu vực Ô Thổ Phi 1 điểm, khu vực dưới đồi Cây Xanh 3 điểm, khu vực Điện Trời Gầm 2 điểm, phía trên điện Tà Cau 1 điểm.

Riêng với các khu sạt lở độ dốc cao trên núi Dài, lực lượng chức năng chưa tiếp cận được, chiều rộng mỗi chỗ khoảng 30-50m, dài từ 100-300m. Hiện chưa phát hiện thiệt hại về người.

Mưa lớn và lũ còn làm tuyến Tỉnh lộ 955B bị ngập nhiều đoạn từ 20-50cm, xe máy không di chuyển qua lại được.

Nhiều đoạn đường bị ngập sâu.

Nhiều đoạn đường bị ngập sâu.

UBND xã Lương Phi đã vận động người dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm được 9 hộ, với 26 người; đồng thời huy động lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận hỗ trợ 2 hộ, với 5 người dân chưa xuống núi do nước lũ chảy xiết không qua được.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Tri Tôn đã có mặt kịp thời tại hiện trường, chỉ đạo các địa phương và Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã tiếp tục phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, đặc biệt là các tuyến đê bao trọng yếu có nguy cơ sạt lở để kịp thời gia cố, đảm bảo an toàn sản xuất cho người dân.

Lãnh đạo Huyện Tri Tôn thăm hỏi, chỉ đạo hỗ trợ người dân.

Lãnh đạo Huyện Tri Tôn thăm hỏi, chỉ đạo hỗ trợ người dân.

Các địa phương cũng chủ động rà soát, nắm tình hình nhà dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, đặc biệt là công tác vận động di dời đối với các hộ dân đang sinh sống trên núi để kịp thời có biện pháp xử lý.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mua-lu-gay-thiet-hai-nhieu-nha-cua-va-lua-o-an-giang-post1036107.vov