Mưa lớn, sạt lở gây thiệt hại tại Hà Giang, Điện Biên, Sóc Trăng

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn, sạt lở từ ngày 4 - 5/7 đã gây thiệt hại trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Sóc Trăng.

Ảnh hưởng của thiên tai gây thiệt hại tại các địa phương. (Ảnh minh họa: B.T)

Ảnh hưởng của thiên tai gây thiệt hại tại các địa phương. (Ảnh minh họa: B.T)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hà Giang và Điện Biên, mưa lớn từ ngày 4 - 5/7 đã làm 2 người chết (tại Điện Biên); 14 nhà bị hư hỏng do sạt lở (Hà Giang). Về nông nghiệp, 7,76 ha lúa bị vùi lấp, một số con gia súc, gia cầm bị chết (Hà Giang). Về giao thông, 110 vị trí sạt lở và 1 cầu treo bị hư hỏng (Hà Giang).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người mất, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống; tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại.

Bên cạnh đó,theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, ngày 4 - 5/7, trên địa bàn ấp An Ninh II, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách đã xảy ra sạt lở bờ kênh Kế Sách - Na Tưng dài khoảng 50m, lấn vào bờ khoảng 3m. Địa phương đã kiểm tra hiện trường và cắm biển cảnh báo khu vực xảy ra sạt lở.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ngày 6 - 7/7, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương thực hiện Công điện số 607/CĐ-TTg ngày 1/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.

Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc triển khai thực hiện công văn số 246/VPTT ngày 3/7/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

B.T

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/mua-lon-sat-lo-gay-thiet-hai-tai-ha-giang-dien-bien-soc-trang-641263.html