Mưa lớn ở Trung Quốc: 87 người thiệt mạng, 16 triệu người phải sơ tán

Hôm 23/7, Truyền thông Trung Quốc đưa tin, mưa lớn ở nước này trong những ngày qua đã khiến ít nhất 87 người thiệt mạng và buộc 16 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Mưa lớn gây ngập lụt ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc hôm 21/7.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay, 72 người đã bị thiệt mạng và 78 người hiện đang mất tích khi mưa lớn ập vào tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung quốc gây lũ lụt và lở đất.

Một người phụ nữ khóc tại tỉnh Hà Bắc vì những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cũng ở tỉnh Hà Bắc, gần 50.000 căn nhà bị sập do mưa lũ. Khoảng 8,6 triệu người đã bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, 15 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị mất tích sau khi cơn mưa bão và gió mạnh, buộc 7,2 triệu người phải sơ tán. 18.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Chính phủ Trung Quốc cho hay, hơn 1,5 triệu ha cây trồng bị hư hại, dẫn đến thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng hơn 20 tỷ nhân dân tệ (3 tỷ USD).

Hôm 22/7, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính cho các khu vực bị ngập lụt.

Nội dung được thực hiện quan tham khảo nguồn tin từ tờ Daily Mail của Anh.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/mua-lon-o-trung-quoc-87-nguoi-thiet-mang-16-trieu-nguoi-phai-so-tan-post204471.info