Mưa lớn ở Hà Tĩnh gây ngập cục bộ nhiều diện tích lúa, hoa màu

Tại xã Đức Lĩnh huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập cục bộ nhiều diện tích lúa, hoa màu.

Thống kê ban đầu toàn xã Đức Lĩnh có khoảng 15ha lúa và nhiều diện tích ngô, lạc bị ngập nước, tập trung chủ yếu ở các thôn xóm Mỹ Ngọc, Cừa Lĩnh, Yên Du, Vĩnh Hội...

Trong đó riêng tại xóm Mỹ Ngọc, Cừa Lĩnh nhiều ruộng lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh bị nước ngập sâu hơn 1 mét.

Nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập nước sâu hơn 1 mét.

Theo phản ánh từ phía người dân những diện tích lúa non bị nước ngập sâu và kéo dài thì khả năng phục hồi là rất kém, năng suất sẽ bị sụt giảm. Còn đối với những diện tích ngô vùng thấp trũng bị ngập nước sau đó gặp nắng nóng đã bắt đầu có biểu hiện thối rễ, thối lá non.

Cây ngô bắt đầu có biểu hiện thối rễ, thối lá non.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Thê - Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh cho biết: Vụ đông xuân năm nay toàn xã gieo cấy 243 ha lúa và hơn 100 ha ngô, lạc. Để đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng phát triển, cấp ủy, chính quyền đang tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tiêu úng thoát nước, chủ động các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh./.

CTV Văn Chương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/mua-lon-o-ha-tinh-gay-ngap-cuc-bo-nhieu-dien-tich-lua-hoa-mau-605877.vov