Mưa lớn nhiều ngày gây sạt lở, nứt vỡ tuyến Quốc lộ qua Điện Biên

Vết nứt sâu và dài trên tuyến Quốc lộ 279B đi qua tỉnh Điện Biên được khắc phục tạm thời bằng cách dải đá dăm, đổ cấp phối, phủ bạt,... để người dân có thể di chuyển qua.

Liên quan đến sự cố nứt vỡ, sạt lở tuyến đường trăm tỷ nối Nà Tấu - Mường Phăng tại Điện Biên (Quốc lộ 279B) xảy ra vào ngày 8/8, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc, tạm thời đã trải đá dăm lấp bằng những vết nứt, đổ cấp phối, phủ bạt vào đoạn sụt lún để hạn chế nước tiếp tục ngấm xuống nền đường.

Nguyên nhân ban đầu của sự cố sụt lún, nứt vỡ mặt đường tại Km2+700 Quốc lộ 279B được Sở GTVT tỉnh Điện Biên lý giải là do ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 2 - 8/8 vừa qua.

Sở GTVT tỉnh Điện Biên sẽ bố trí phương tiện, nhân lực để khắc phục các vị trí hư hỏng trên trong thời gian sớm nhất.

Một số hình ảnh sạt lở, nứt vỡ trên tuyến Quốc lộ qua Điện Biên:

Hình ảnh vết nứt trên tuyến đường trăm tỷ tại Điện Biên (ảnh chụp ngày 8/8).

Mặt đường bị nứt tại Km2+700 Quốc lộ 279B đã được khắc phục tạm thời.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Quốc lộ 279B (tuyến đường Nà Tấu – Mường Phăng) được phê duyệt vào giữa năm 2015, có chiều dài 10,5km với tổng kinh phí đầu tư gần 400 tỷ đồng.

Điểm đầu của tuyến đường giao nhau với Quốc lộ 279 từ Km54+300 thuộc xã Nà Tấu, điểm cuối tại Khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ thuộc xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ.

Toàn tuyến được thiết kế với quy mô đường cấp IV miền núi với 2 làn xe, bề rộng nền đường 7,5m; bề rộng mặt đường 5,5m; vận tốc thiết kế 40km/giờ. Từ Km9+150 – điểm cuối của tuyến đường Km10+436 thiết kế 4 làn xe chạy.

Chuyên Gia Đánh Giá, Vụ Vỡ Hồ Nước Thải Quặng Là Sự Cố Môi Trường Nghiêm Trọng | SKĐS

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mua-lon-nhieu-ngay-gay-sat-lo-nut-vo-tuyen-quoc-lo-qua-dien-bien-169230809164951014.htm