Mưa lớn gây sạt lở, đe dọa 2 nhà máy thủy điện ở Đắk Nông

Lũ về đột ngột khiến nhiều khu vực của 2 nhà máy thủy điện ở Đắk Nông bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tình hình hoạt động của nhà máy.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, gây nhiều thiệt hại về kinh tế.

Trong đó, có 2 nhà máy thủy điện bị ảnh hưởng. Cụ thể, khoảng 3h30 ngày 31/7, tại góc sân nhà máy thủy điện Đắk R’Tih bậc trên, đoạn suối tiếp giáp hạ lưu Nhà máy thủy điện Đắk Nông 2, bộ phận vận hành công ty phát hiện lưu lượng lũ từ suối Đắk Nông về đột ngột chảy qua hạ lưu nhà máy với lưu lượng khoảng 190m3/s gây sạt lở góc sân trước nhà máy thủy điện Đắk R’Tih bậc trên với diện tích khoảng 300m2 (sâu khoảng 10m).

Nhà máy thủy điện Đắk R'Tih bị sạt lở. Ảnh: L.P

Nhà máy thủy điện Đắk R'Tih bị sạt lở. Ảnh: L.P

Theo ghi nhận trực quan hiện tại khu vực sạt lở đã đến vách nền đá gốc nên chưa ảnh hưởng vào đến kết cấu nhà máy và nhà máy đang vận hành bình thường theo Quy trình vận hành hồ chứa. Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R’tih đang tiếp tục theo dõi và sẽ mời đơn vị tư vấn giúp đỡ cho giải pháp.

Tại Nhà máy thủy điện Đắk Nông (Chủ sở hữu là Công ty cổ phẩn thủy điện Á Đông): Nước chảy lớn gây xói chân trạm 110KV, một số thiết bị điện bị hư hỏng. Trưởng ca đã báo cáo sự cố cho cấp trên và tổ chức vận hành phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời tiếp tục theo dõi, khắc phục thiệt hại và đảm bảo an toàn.

Trạm biến áp của Nhà máy thủy điện Đắk Nông 2 bị xói lở. Ảnh L.P

Trạm biến áp của Nhà máy thủy điện Đắk Nông 2 bị xói lở. Ảnh L.P

Mưa lớn cũng gây ngập trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân Đắk Nông.

Tính đến cuối ngày 31/7/2023, tại TP Gia Nghĩa, có 64 nhà, 9 phòng trọ bị ngập; khoảng 10 vị trí bị sạt lở đất; 89 hộ bị ngập ao cá với diện tích khoảng 45 héc-ta (ước tổng thiệt hại hơn 250 triệu đồng); 45 héc-ta cà phê, cây ăn trái bị thiệt hại từ 30-70%.

Mưa lớn gây ngập lụt ở Đắk Nông

Mưa lớn gây ngập lụt ở Đắk Nông

Huyện Đắk R’lấp có khoảng 23 hộ bị ngập úng; sạt lở 1 số tuyến đường ở xã Nhân Cơ, thị trấn Kiến Đức, xã Kiến Thành; khoảng 64 héc-ta cây trồng, ao cá bị ngập úng. Ước tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Cây trồng bị ngập trong nước

Cây trồng bị ngập trong nước

Huyện Đắk G’long có 23 ngôi nhà bị ngập; ngập úng gây hư hỏng 1 số tuyến đường; nhiều diện tích cây trồng bị ngập.

Huyện Tuy Đức có 3 căn nhà bị ngập, có 3 tuyến đường giao thông bị hư hỏng, khoảng 68 héc-ta ao cá bị ngập; trên 40 héc-ta lúa, hoa màu bị ngập…

Lực lượng vũ trang đắp bao đất ngăn không cho đất trôi vào hoa màu, đường giao thông...

Lực lượng vũ trang đắp bao đất ngăn không cho đất trôi vào hoa màu, đường giao thông...

Theo cơ quan chức năng, mưa lớn có thể gây ra nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất, sụt lún trên các sườn dốc. Các địa phương có nguy cơ cao là TP. Gia Nghĩa, huyện Đắk Glong và huyện Tuy Đức.

Đất trên đồi đổ xuống đường

Đất trên đồi đổ xuống đường

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu UBND các huyện, TP Gia Nghĩa, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang… nghiêm túc triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng cứu hộ giúp người dân di dời tài sản khỏi vùng nguy hiểm

Lực lượng cứu hộ giúp người dân di dời tài sản khỏi vùng nguy hiểm

UBND các huyện, TP Gia Nghĩa tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông, suối, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn. Kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người và cơ sở hạ tầng.

Lực lượng, phương tiện được huy động kịp thời để ứng cứu khi có tình huống xảy ra

Lực lượng, phương tiện được huy động kịp thời để ứng cứu khi có tình huống xảy ra

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”; triển khai lực lượng xung kích rà soát, kiểm tra các khu vực ven sông, suối; khu vực trũng, thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; khơi thông dòng chảy các sông, suối, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang thoát lũ; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về an toàn tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mua-lon-gay-sat-lo-de-doa-2-nha-may-thuy-dien-o-dak-nong-post1556447.tpo