Mưa lớn gây ngập úng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp

'Hai ngày qua, khu vực tỉnh Ninh Bình có dông, mưa to đến rất to. Từ chiều tối và đêm nay (ngày 29/9) nhiều khu vực trong tỉnh vẫn có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông' - thông báo của Đài khí tượng thủy văn Ninh Bình.

Diện tích dưa ở xã Gia Thắng bị thiệt hại đáng kể.

Đài khí tượng thủy văn cảnh báo, mưa lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị và nguy cơ xảy ra sạt lở, trượt đất tại các khu vực vùng núi. Mưa lớn có thể làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng

Văn phòng UBND huyện Gia Viễn cho biết, 11h15 trưa nay, (29/9) qua kiểm tra, trên địa bàn mực nước dâng cao 2/3 thân cây lúa; có một phần diện tích nhỏ lúa bị đổ, nước dâng cao chớm cổ bông và ngập cục bộ. Diện tích lúa ngập cục bộ ở các xã Gia Tiến, Gia Trung, Liên Sơn và Gia Minh.

Cùng với đó, Gia Viễn có khoảng 82 ha cây màu bị ngập, gồm: rau, dưa chuột, cà chua. Cụ thể ở xã Gia Tiến bị 15 ha, Gia Thắng bị 55 ha, Gia Phương 12 ha. Trước thực trạng mưa lũ, các xã đề nghị Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi huyện vận hành một số trạm bơm tiêu úng cho diện cây lúa và cây màu.

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nho Quan, tổng lượng mưa từ ngày 26/9 tại đến ngày 28/9 là 296,8 mm. Với lượng mưa to, sáng 27/9 làm sạt lở đất đồi tại thôn Sấm 3, ngập úng cục bộ một số tuyến đường trong khoảng thời gian ngắn qua các thôn Bãi Cả, Nga 3, Nga 2, Đồng Tâm, Đồng Quân, Đồng Bót trên địa bàn xã Cúc Phương. Đồng thời gây ảnh hưởng trên 30 hộ. Cùng với đó, một số tuyến đường các địa bàn Quảng Mào, Bãi Lóng, Đầm Rừng có hiện tượng sạt lở nhẹ.

Đến sáng 28/9 trên địa bàn xã Cúc Phương vẫn còn một số đoạn đường giao thông có vị trí thấp ngập úng cục bộ, cụ thể là ở thôn Đồng Quân, các tuyến còn lại hiện nay nước đã rút, giao thông đi lại ổn định.

Vân hành đập Thác La đảm bảo an toàn công trình thủy lợi.

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nho Quan Bùi Văn Thể cho biết: vụ Mùa năm 2023, toàn huyện gieo trồng được trên 5.012 ha, trong đó, cây lúa gần 3.272 ha; cây màu 1.741ha. Đến nay diện tích lúa trỗ chín là 2.900 ha; đã thu hoạch được 1.100 ha. Cây màu đang giai đoạn thu hoạch: ngô đã thu hoạch được 320ha/614ha. Cây lạc đang giai đoạn củ già bắt đầu thu hoạch.

Hiện nay, một số diện tích cây lúa, rau màu của các xã đã bị ngập úng. Tổng diện tích bị ngập úng trên 100 ha.

Để đảm bảo cho các diện tích sản xuất nông nghiệp, Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi huyện và các HTX đã vận hành 9 trạm bơm, với 32 máy tiêu úng, ngập ở các diện tích sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, các trạm bơm: Rồng 6 máy, Ráy 4 máy, Muôi 4 máy, Sơn Thành 2 máy, Vân Trình 3 máy, Đồng Đinh 4 máy, Hữu Thường 4, Đồi Tràng 2 máy, Đồi Khoai 3 máy.

Đặc biệt với lượng nước từ thượng nguồn đổ về, hiện tại hồ Thác La đang mở 13 cửa và hồ Đồng Chương 2 cửa.

Thống kê sơ bộ, đến trưa nay, mưa lớn đã ảnh hưởng đến một số công trình thủy lợi, công trình phụ trợ ở gia đình và diện tích thủy sản.

Cụ thể ở xã Xích Thổ có ngập 20 nhà phụ trợ,trạm Bơm Kim Bôi (xã Gia Lâm) hiện ngập toàn bộ bể hút; diện tích nuôi trồng thủy sản ở xã Sơn Thành đang có nguy cơ tràn 120 ha…

Cũng do mưa lớn nước dâng cao, xảy ra hiện tượng ngập, úng ảnh hưởng đến đi lại các hộ dân các thôn Tân Thành, Đầm Bòng, Quảng Mào, Đầm Rừng phía hạ lưu giáp sông Lạng. Đã có 5 lớp học, phải nghỉ học do nước ngập không đến trường được, trong đó gồm 4 lớp học khu lẻ thôn Bãi Lóng và 1 lớp khu trung tâm (thuộc khối Tiểu học xã Thạch Bình)

Giải pháp lúc này được Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Nho Quan chỉ đạo là: Các đơn vị vận hành các trạm bơm tiêu úng đảm bảo kịp thời; không để xảy ra hiện tượng úng ngập kéo dài, cơ bản đáp ứng các yêu cầu phòng chống thiên tai, sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; tổ chức chỉ đạo cắm biển cảnh báo, phân công lực lương cạnh gác các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Minh Đường - CTV

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/mua-lon-gay-ngap-ung-nhieu-dien-tich-san-xuat-nong-nghiep/d20230928144224280.htm