Mưa lớn gây ngập úng hàng nghìn ha lúa Hè thu ở Bạc Liêu

Liên tục trong 2 ngày qua, tại Bạc Liêu xảy ra mưa lớn trên diện rộng gây ngập úng hàng nghìn ha lúa Hè thu vừa xuống giống, trong đó có nhiều diện tích bị thiệt hại nặng và khả năng phải gieo cấy lại.

Nhiều diện tích lúa Hè Thu ở huyện Phước Long bị ngập sâu trong nước. Ảnh: TTXVN

Theo những người dân sống trên địa bàn, cơn mưa từ trưa ngày 21 đến sáng 22-5 là cơn mưa lớn nhất tính từ đầu mùa mưa đến nay. Mưa trên diện rộng, nặng hạt khiến mực nước trên đồng tăng nhanh. Mặc dù người dân đã chủ động ứng phó qua việc sử dụng máy bơm tháo nước, nhưng lượng nước quá lớn, nước tràn qua bờ bao làm nhiều diện tích lúa ngập trong biển nước.

Theo ông Trương Phước Hiền, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phước Long, đến nay địa phương đã xuống giống được khoảng 8.000ha thì nay ngập úng gần 50% diện tích, có nơi lúa bị ngập sâu. Mặc dù nông dân đang nỗ lực cứu lúa, nhưng với mực nước trên đồng dâng cao, ngập trên diện rộng thì việc bơm tháo nước cứu lúa gặp nhiều khó khăn.

Để giúp dân cứu lúa, tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp mở một số cống, đập dọc tuyến quốc lộ 1A thoát nước ra vùng phía Nam; khuyến cáo người dân gia cố bờ bao, khẩn trương bơm nước cứu diện tích lúa bị ngập nặng; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn họ tạm ngưng xuống giống...

Theo kế hoạch, vụ lúa Hè thu năm nay tỉnh Bạc Liêu gieo cấy khoảng 60.000ha và đến nay đã xuống giống được hơn 20.000ha. Trước đó một số diện tích lúa xuống giống sớm thì gặp khô hạn, thiếu nước, còn diện tích đang xuống giống lại gặp mưa lớn gây thiệt hại nặng nề.

Theo TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/mua-lon-gay-ngap-ung-hang-nghin-ha-lua-he-thu-o-bac-lieu-508076