Mưa lớn diện rộng, nhiều tuyến đường Thừa Thiên Huế ngập sâu hơn 1m

Tại các địa phương trên địa bàn Thừa Thiên Huế, nhiều tuyến đường, khu dân cư đang bị ngập sâu hơn 1m khiến các phương tiện không thể di chuyển...

Ghi nhận của PV Báo Giao thông đầu giờ chiều 15/11, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đoạn phía Bắc TP Huế (chắn La Chữ) đến phía Bắc ga Văn Xá (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) nhiều đoạn đang bị ngập sâu.

Quốc lộ 1 đoạn phía bắc TP Huế (đường Lý Thái Tổ), đoạn từ phía Nam cầu Quán Rớ vào đến Bến xe phía Bắc TP Huế cũng đang bị ngập nặng khiến các phương tiện ô tô, xe máy không thể di chuyển.

Xe cộ dồn ứ trên quốc lộ 1 (đường Lý Thái Tổ) đoạn cửa ngõ phía Bắc TP Huế.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn đã gây ngập lụt diện rộng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại TP Huế, 80% tuyến đường của 36 phường, xã đã bị ngập. Trong đó các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan....) ngập bình quân 0,3-0,5m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa, Tố Hữu, Lê Minh, Huỳnh Tấn Phát, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Văn Ngữ, Phan Anh...) ngập bình quân 0,3-0,8m.

Quốc lộ 49B (Phong Hòa đi Điền Hải) qua huyện Phong Điền bị ngập nhiều điểm, mức ngập sâu nhất là 0,4 m (đoạn qua xã Phong Hòa), tổng chiều dài bị ngập hơn 520m.

Đoạn quốc lộ 1 phía Bắc TP Huế đang bị ngập sâu.

Đoạn quốc lộ 1 này đang được đặt cảnh báo ngập.

Tỉnh lộ 6 từ thị trấn Phong Điền đi xã Phong Chương bị ngập một số điểm với mức sâu nhất là 0,3 m (đoạn tràn Khúc Lý - Ba Lạp, xã Phong Thu), tổng chiều dài hơn 120m.

Các tuyến giao thông khác trên địa bàn huyện Phong Điền bị ngập 10 điểm, mức ngập sâu nhất 0,5m (tại Cầu Khe Tré, Vĩnh Hương, xã Phong An). Tổng chiều dài bị ngập 2.630m từ thị trấn Phong Điền đến các xã Phong Xuân, Phong An, Phong Thu, Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương.

Tại huyện Quảng Điền, các tuyến đường chính bị ngập nặng, có đoạn sâu tới 0,8-1,0m. Các đường trục thôn, trục xã đã bị ngập hoàn toàn, giao thông đã bị chia cắt ở các xã vùng thấp trũng Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phước, thị trấn Sịa.

Đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đoạn qua phía Bắc TP Huế đang "chìm" trong nước lũ, cạnh đó nước lũ... mấp mé trên quốc lộ 1.

Khu dân cư gần chắn La Chữ cũng đang bị nước lũ "bủa vây".

Nhiều tuyến đường tại xã Hương Toàn và các phường Hương Chữ, Hương Văn, Hương Vân, Hương Xuân, Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) ngập từ 0,3-1,5m; trong đó xã Hương Toàn ngập 100% các tuyến đường.

Tại thị xã Hương Thủy, các tuyến đường tại xã Thủy Thanh nước ngập sâu từ 0,8 đến 1m; một số vùng thấp trũng phường Thủy Dương nước tràn vào nhà dân, các tuyến đường vẫn ngập từ 0,7-1m, có tuyến ngập trên 1m.

Địa bàn tổ 6 (phường Thủy Phương) bị chia cắt, khoảng 80 hộ bị nước ngập vào nhà 0,5m; nhiều tuyến đường ngập từ 80cm đến 1m...

Tất cả các tuyến đường tại xã Thủy Phù đều ngập, tuyến sâu nhất hơn 1m. Trên địa bàn hiện nước vào nhà dân khoảng 800 hộ dân; tại khu vực cầu Rồng ngập 1,5m.

Đường sắt qua ga Văn Xá đang bị ngập sâu.

Đoạn đường sắt nhìn từ ga Văn Xá vào phía Nam.

Tại phường Thủy Châu, nhiều tuyến đường đã ngập mực nước sâu từ 0,5-1m; nước vào nhà dân khoảng 50 hộ. Tại phường Thủy Tân, đường giao thông bị ngập 11 tuyến, chiều dài 7,5km, trong đó có đoạn ngập 0,6-1m.

Xã Dương Hòa, nước dâng đã tràn các ngầm trên tuyến Tỉnh lộ 7, giao thông chia cắt. Các ngầm tràn trên địa bàn xã Phú Sơn ngập sâu từ 0,5 - 0,7m, riêng ngầm thôn 4 nước ngập 1- 2m.

Tại huyện Phú Vang, tuyến tỉnh lộ 3 đoạn qua xã Phú Hồ từ khu vực Đông Đổ đến Nam Dương ngập sâu từ 0,5-1,0m, kiệt vào nhà dân ngập sâu từ 0,6 m-1,2m.

Tỉnh lộ 10C đoạn từ trạm bơm thôn Mong B đến trường mầm non Vinh Thái và đoạn thôn Hà Trữ Thượng nước tràn qua đường với chiều sâu khoảng 0,3m.

Đường sắt đoạn từ đường ngang Km 679+027 ra ga Văn Xá.

Tại thôn Hà Kênh, xã Phú Gia các tuyến đường đã ngập hoàn toàn, đoạn sâu nhất 0,9m; tỉnh lộ 10C đoạn đường Hồ Ngọc Ba bị ngập sâu từ 0,4-0,6m.

Các thôn An Dương 1, An Dương 2, An Dương 3 và Trung An, xã Phú Thuận bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,5m.

Tại huyện Phú Lộc, quốc lộ 1 đoạn qua xã Lộc Trì tại Km 866+200 (dài khoảng 0,3km) ngập khoảng 40-50cm, đoạn qua xã Lộc Bổn tại Km 846+200 (dài khoảng 0,6km) ngập khoảng 30-40cm.

Công an huyện đã phối hợp với công an tỉnh và các địa phương tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại khu vực đường bị ngập để hướng dẫn người, phương tiện và phân luồng giao thông đảm bảo an toàn.

Tỉnh lộ 15B đoạn qua xã Lộc Bổn tại Km 6+00 (dài khoảng 30m) ngập sâu khoảng 1,5m; tuyến đường ven đầm Cầu Hai đoạn qua thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì ngập khoảng 30-50cm; tuyến đường ven biển Cảnh Dương - Lăng Cô đoạn qua khu vực Đập Tràn (thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh) ngập từ 30-40cm...

Một khu dân cư tại thị xã Hương Trà nhìn từ quốc lộ 1.

Tuyến đường ra khu du lịch Laguna bị sạt trượt mái dốc taluy tại 2 vị trí dài khoảng 150m, địa phương tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông và đặt biển cảnh báo và barie cảnh giới cả 2 phía...

Tại huyện Nam Đông, một số cống ngầm qua đường bị nước tràn không lưu thông được...

Nước lũ trên sông Bồ cuồn cuộn đổ về đoạn qua hạ lưu cầu An Lỗ.

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông Hiếu đoạn qua thôn Mộc Đức (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ) chiều dài sạt lở khoảng 100m, ăn sâu vào nền đường nhựa liên xã; nguy cơ tiếp tục bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến đường liên xã và khoảng 30 hộ dân.

Tuyến đường từ xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa) đi xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông) bị xói lở, hư hỏng đường khoảng 9m làm chia cắt giao thông.

Tại huyện Đakrông, quốc lộ 15D sụt ta luy dương tại Km8+500 với khối lượng khoảng 120m3. Tại tỉnh lộ 588a đất, đá trên sườn núi chảy tràn lấp mặt đường tại Km4+820, Km5+350 với khối lượng khoảng 190m3...

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/mua-lon-dien-rong-nhieu-tuyen-duong-thua-thien-hue-ngap-sau-hon-1-met-192231115132815854.htm