Mưa lớn diện rộng khiến hơn 1.500 ngôi nhà bị ngập

2 người chết, hơn 1.500 căn nhà bị ngập là những thiệt hại ban đầu được ghi nhận tại các tỉnh miền Trung do mưa lớn diện rộng từ ngày 12 đến 14/10 gây ra.

Ông Nguyễn Văn Tiến (thứ 5, từ trái sang) cùng đoàn công tác động viên, tặng nhu yếu phẩm cho hộ gia đình vừa bị ngập lụt sâu ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, mưa lớn đã gây ngập úng nặng nề trên địa bàn.

Ghi nhận ban đầu đã có 2 người chết, trong đó, 1 cháu bé sống tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị chết do nước cuốn trôi, 1 người dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị chết khi đánh bắt cá.

Thống kê sơ bộ, có 1.564 nhà bị ngập (Quảng Trị 17 nhà, Đà Nẵng 1.432 nhà, Thừa Thiên Huế 115 nhà).

Hệ thống giao thông tại các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng bị ngập nhiều điểm. Trong đó, tại tỉnh Quảng Bình xuất có 22 điểm các ngầm, tràn, tuyến đường liên thôn bị ngập.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn làm ngập một số tuyến giao thông tại thành phố Huế; các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Thủy, Hương Trà, Phú Vang bị ngập từ 1-1,5m. Các quốc lộ 1, 49, 49B; tỉnh lộ 3, 4, 6B, 8A, 8C, 12C, 12D, 15, 15B, 17B, 19, 25B ngập cục bộ từ 0,2-1,2m.

Tại thành phố Đà Nẵng, hiện còn một số điểm ngập cục bộ, nước đang rút chậm tại các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Hòa Vang.

Mưa liên tục như trút nước đã khiến 67,1ha hoa màu bị ngập (Quảng Trị 24ha, Đà Nẵng 28,1ha, Quảng Nam 15ha); 2,73ha thủy sản bị thiệt hại (Đà Nẵng).

Trong đợt mưa lớn vừa qua, thành phố Đà Nẵng là địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố, từ ngày 12/10 đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra mưa rất to với tổng lượng mưa đo được phổ biến 700-900mm, riêng các quận Sơn Trà, Thanh Khê và huyện Hòa Vang hơn 900mm.

Trong ngày 13 và 14/10, trên địa bàn thành phố xảy ra các điểm ngập cục bộ tại các tuyến đường, khu vực trũng thấp tại 48 phường, xã với mức ngập 30-50cm, có nơi ngập 1-2m. Thành phố đã sơ tán 6.835 người dân đến nơi có địa thế cao, an toàn.

Trước diễn biến mưa lớn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều động 433 cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các địa bàn trọng điểm về ngập lụt. Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng đã điều động 200 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ công tác ứng phó, khắc phục tại khu vực biên giới biển và các điểm sạt lở đường tại khu vực đèo Hải Vân; tổ chức kiểm đếm tàu thuyền và thực hiện cứu hộ tàu cá TH-90929TS...

Nhiều khu vực của thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu. Ảnh: CTV

Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ giúp dân sơ tán, di dời tài sản tại khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái.

Sáng 15/10, đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do Phó Chánh văn phòng Nguyễn Văn Tiến làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lớn tại Đà Nẵng.

Đoàn công tác đến thăm, động viên nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đang ứng trực tại các điểm ngập sâu, đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương của thành phố tiếp tục tăng cường công tác ứng phó với mưa lớn, xử lý môi trường sau khi nước rút...

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ ngày 15-17/10, trên các sông ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-9m, hạ lưu từ 2- 4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông La (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình, Quảng Ngãi lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam lên mức BĐ2-BĐ3, các sông nhỏ lên trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2-3. Do đó, các địa phương cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và có biện pháp ứng phó kịp thời.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mua-lon-dien-rong-khien-hon-1500-ngoi-nha-bi-ngap-post467494.html