Mưa lớn cuốn trôi trâu bò ở Sơn La

Do mưa lớn kéo dài trong ngày 15/7, trên địa huyện Sông Mã (Sơn La) đã gây lũ lụt, ngập úng một số điểm kiến một số diện tích hoa màu, vật nuôi của người dân bị ảnh hưởng.

Theo lãnh đạo xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, nhiều diện tích lúa trên địa bàn xã Chiềng Cang bị ngập. Mưa lớn đã làm thiệt hại 126.670 m2 ruộng lúa và 10.450 m2 ao cá; cuốn trôi 3 con trâu và 4 máy cày; làm đổ 50 m chiều dài tường bao khu Nà Bon của Trường tiểu học Chiềng Cang. Ước tổng giá trị thiệt hại 700 triệu đồng.

Trâu của người dân ở huyện Sông Mã bị nước lũ cuốn trôi.

Lũ ống, lũ quét đã gây thiệt hại về hoa màu, vật nuôi của người dân tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.

Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã chỉ đạo các bản kiểm tra, rà soát kiểm tra tình hình thiệt hại; xác minh thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ nhân dân kịp thời. Đồng thời, khuyến cáo bà con sinh sống ở ven sông, suối, các địa điểm có nguy cơ gây sạt lở cao di chuyển đến nơi cao ráo, không thả rông gia súc, di chuyển đàn gia súc về nơi an toàn.

Minh Phượng – Cao Thiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/mua-lon-cuon-troi-trau-bo-o-son-la--i700533/