Mua hàng trên mạng, người phụ nữ bị lừa 10 triệu đồng tiền đặt cọc

Quá tin vào một đối tượng sử dụng căn cước công dân giả trên mạng xã hội, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Ninh đã đặt cọc 10 triệu đồng tiền mua quạt tích điện rồi bị chiếm đoạt.

Cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua thời tiết nóng nực, hơn nữa xảy ra tình trạng cắt điện khắp cả nước nên nhu cầu quạt tích điện của người dân tăng đột biến. Vì gia đình kinh doanh đồ điện nên chị Trương Thị L. (thường trú tại huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã lên mạng tìm kiếm nguồn hàng quạt tích điện. Quá trình tìm kiếm, chị L. gặp một tài khoản trên mạng xã hội tên “Phạm Văn Đ.”, nơi làm việc ghi “Cửa Khẩu Quốc Tế Lào Cai - Trung Quốc”.

Căn cước công dân giả mà đối tượng Phạm Văn Đ. gửi cho chị Trương Thị L.

Sau khi trao đổi, thương lượng với “Phạm Văn Đ.”, chị Trương Thị L. quyết định đặt mua 50 quạt tích điện với giá 850 nghìn đồng/chiếc. Sau khi thỏa thuận giá, “Phạm Văn Đ.” đã yêu cầu đặt cọc tiền rồi sáng hôm sau sẽ cho xe chở quạt từ Lào Cai về Quảng Ninh bàn giao cho chị L. Vì muốn sớm có quạt để bán cho khách nên chị L. yêu cầu “Phạm Văn Đ.” gửi hình ảnh căn cước công dân và số tài khoản ngân hàng rồi chuyển 5 triệu đồng đặt cọc.

Sau khi chuyển tiền, “Phạm Văn Đ.” lại giới thiệu với chị L. một số mẫu quạt tích điện khác. Chị L. tiếp tục đặt thêm 30 chiếc quạt tích điện với giá 720 nghìn đồng/chiếc và chuyển thêm cho “Phạm Văn Đ.” 5 triệu đồng tiền cọc. Tổng cộng, chị L. đặt mua của “Phạm Văn Đ.” 80 chiếc quạt tích điện, tổng giá trị là 64,1 triệu đồng.

Mẫu quạt tích điện mà chị Trương Thị L. đặt mua của "Phạm Văn Đ."

Sau khi chuyển đủ 10 triệu đồng đặt cọc cho 2 lô quạt tích điện (80 chiếc), chị L. liên lạc qua mạng xã hội và điện thoại nhưng “Phạm Văn Đ.” đưa ra nhiều lý do để không nghe máy như "đang bận bốc hàng", "máy điện thoại sắp hết pin"… Linh cảm thấy mình bị lừa, chị L. liên tục gọi điện thì bị “Phạm Văn Đ.” chặn liên lạc cả số điện thoại và tài khoản mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên, chị L. cho biết: Đến thời điểm này, tôi đã biết chắc chắn mình bị lừa. Tuy nhiên, nếu tôi im lặng thì nhiều người khác sẽ bị lừa nên phải lên tiếng để cảnh báo những người khác không nên nhẹ dạ cả tin, đồng thời cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý đối tượng lừa đảo.

"Phạm Văn Đ." gửi ảnh đang bốc hàng cho chị Trương Thị L.

Được biết, hình ảnh căn cước công dân mà chị L. nhận được mang tên “Phạm Văn Đ.”, sinh ngày 12/8/1990; quê quán: “Hoàng Liên, Huyện Cốc Lếu, Lào Cai”; nơi thường trú “thôn Cát Cát, Hoàng Liên, Huyện Cốc Lếu, Lào Cai”. Số tài khoản 19023671805XXX, mang tên PHAM VAN D., tại một ngân hàng V.

Như vậy có thể khẳng định, căn cước công dân của “Phạm Văn Đ.” gửi cho chị L. là giả hoặc đã bị sửa chữa, bởi trên địa bàn tỉnh Lào Cai không có địa danh “Huyện Cốc Lếu”, mà chỉ có phường Cốc Lếu.

Trang cá nhân của "Phạm Văn Đ."

Để làm rõ thông tin đối tượng “Phạm Văn Đ.”, chúng tôi đã liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Lào Cai. Qua công tác xác minh được biết, căn cước công dân mang tên “Phạm Văn Đ.” không có trong hệ thống. Chắc chắn đây là căn cước công dân giả.

Trung tá Trần Phi Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Lào Cai khuyến cáo: Hiện trên môi trường mạng có nhiều hoạt động lừa đảo rất tinh vi. Có nhiều đối tượng sử dụng căn cước công dân giả hoặc chỉnh sửa để sử dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nhẹ dạ cả tin. Người dân tuyệt đối không giao dịch trên mạng xã hội với những đối tượng không quen biết để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Biên lai chị Trương Thị L. chuyển tiền cho "Phạm Văn Đ."

Hiện chị Trương Thị L. đang chuẩn bị các thủ tục tố cáo đối tượng “Phạm Văn Đ.” lên cơ quan công an địa phương. Chị Trương Thị L. mong cơ quan chức năng sớm tìm ra đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mang tên “Phạm Văn Đ.” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mua-hang-tren-mang-nguoi-phu-nu-bi-lua-10-trieu-dong-tien-dat-coc-post370177.html