'Mùa định kỳ' đạn tên lửa ở Tiểu đoàn 80

Tiểu đoàn 80, Trung đoàn 257 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân) làm nhiệm vụ niêm cất, bảo quản, bảo dưỡng đạn tên lửa phục vụ cho các đơn vị hỏa lực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Với các đơn vị tên lửa, ngoài việc khí tài đồng bộ thì các thông số kỹ thuật của đạn tên lửa chính xác là yếu tố quyết định để quả đạn tấn công chính xác các mục tiêu. Nhận thức rõ điều đó, đến mùa định kỳ đạn tên lửa, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 80 lại tập trung cao độ để có những quả đạn tốt nhất phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

Chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn 80 khi cán bộ, chiến sĩ đang tổ chức định kỳ đạn tên lửa. Đơn vị như một phân xưởng lớn với không khí làm việc rất khẩn trương, thận trọng, chính xác. Tại bãi 21, các quả đạn nhanh chóng được mở niêm cất, đưa ra khỏi thùng bảo quản, tháo bao dầu và thận trọng cẩu lên xe bàn giao cho bãi 22. Tại đây, đội ngũ kỹ thuật viên và trắc thủ xe kíp tỉ mỉ kiểm tra chức năng của các bộ phận trên từng quả tên lửa.

Thận trọng cẩu đạn tên lửa lên xe để thực hiện các quy trình bảo dưỡng.

Đại úy Nguyễn Thành Đạt, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 80 cho biết: Với phương châm “Thận trọng, tỉ mỉ, chính xác”, cán bộ, kỹ thuật viên, trắc thủ đã kiểm tra từng chi tiết máy, cấu tạo cơ khí các khoang đạn, cánh lái, nhiên liệu, thuốc phóng, đầu đạn chiến đấu, hệ thống điện, vô tuyến điện... để sau khi định kỳ quả đạn tên lửa bảo đảm tốt các yếu tố kỹ thuật, đưa vào hòm bảo quản, phục vụ huấn luyện, SSCĐ”.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu cầu mỗi kỹ thuật viên phải nắm chắc về nguyên lý hoạt động của đạn tên lửa, nhất là khối điều khiển và quan sát vô tuyến; từ đó kết hợp các số khác để kiểm tra tham số về điện, vô tuyến điện, tham số thời gian chính xác, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, an toàn cho khí tài, trang bị cũng như đạn tên lửa. Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, những quả đạn tên lửa mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 80 tổ chức định kỳ hôm nay dù được bộ đội “chăm sóc” rất cẩn thận, nhưng do tác động thời tiết nên đạn tên lửa vẫn phát sinh những hỏng hóc. Do vậy, công tác bảo quản, định kỳ là một nội dung rất quan trọng, nhằm kéo dài tuổi thọ của quả đạn.

Trước khi tổ chức định kỳ, đơn vị tiến hành bồi dưỡng, hệ thống lại cho kíp lắp ráp, bảo dưỡng. Khi tổ chức định kỳ thì phân công cụ thể, chặt chẽ, tỉ mỉ giữa các bãi, các số. Những nội dung khó như đưa đạn ra khỏi hòm bảo quản, cẩu đạn, kiểm tra hệ thống điện, vô tuyến điện... đều có chỉ huy, đội ngũ kỹ thuật viên dày dạn kinh nghiệm kiểm tra chặt chẽ, đăng ký chi tiết. Những trường hợp hỏng hóc đơn vị nghiên cứu tìm cách khắc phục, nhằm bảo đảm chất lượng đạn tên lửa tốt nhất.

Từng quả đạn được đội ngũ kỹ thuật viên đơn vị bảo dưỡng cẩn thận.

Đại úy Vũ Văn Trường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 80 cho biết thêm: “Để làm tốt công tác định kỳ đạn tên lửa, Tiểu đoàn tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, như: Huấn luyện quy trình, tổ chức chuẩn bị khí tài, trang bị, cơ sở vật chất trước khi vào định kỳ; chú trọng vào bộ phận kiểm tra điện và bộ phận tháo bao gói, bốc dỡ trước khi mở và đóng đạn đảm bảo đúng quy trình và an toàn tuyệt đối. Mỗi đợt định kỳ tên lửa cũng là một lần để đơn vị đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, đồng thời huấn luyện bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho thành phần kíp lắp ráp, bảo quản đạn”.

Mồ hôi, công sức của người lính kỹ thuật Tiểu đoàn đã góp phần duy trì “sức sống” cho từng quả tên lửa, bảo đảm vũ khí cho các đơn vị hỏa lực hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

Bài, ảnh: NGUYỄN TIẾN DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mua-dinh-ky-dan-ten-lua-o-tieu-doan-80-768911