Mưa đá và gió lốc gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La

Trong 2 ngày 28 và 29/3, mưa đá đi kèm với gió lốc đã gây nhiều ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La.

Một nhà dân ở Yên Bái bị tốc mái do mưa đá và gió lốc

Lào Cai: Mưa đá và gió lốc khiến 1 người bị thương, nhiều tài sản bị hư hại

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, sáng 29/3, trên địa bàn xảy ra mưa đá và gió lốc khiến một người bị thương; gây nhiều ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp.

Người bị thương là ông Trần Đình Thế (sinh năm 1979, trú tại tổ 11, thị trấn Bát Xát) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát. Theo thống kê ban đầu, mưa lớn kèm giông lốc đã khiến 48 nhà tại các huyện Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai và Bắc Hà bị thiệt hại.

Một nhà dân ở thôn Cẩu Pì Chải, xã Thào Chư Phìn bị tốc mái. (Ảnh: TTXVN phát)

Huyện Bát Xát là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 37 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 9 nhà dân bị tốc mái tại thị trấn Bát Xát, các xã Sàng Ma Sáo, Mường Hum, Dền Thàng, Trung Lèng Hồ, Quang Kim.

Ngoài ra, giông lốc đã khiến Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Bát Xát bị đổ khoảng 60m hàng rào; Trạm Y tế xã Sàng Ma Sáo bị tốc mái nhà ăn. Hàng loạt cây bị đổ tại nhiều tuyến đường giao thông ở các xã Mường Hum, Phìn Ngan, và thị trấn Bát Xát làm ảnh hưởng đến giao thông và hệ thống dây điện.

Đặc biệt, tại các thôn Ngải Trồ, Lao Chải, xã Y Tý, huyện Bát Xát đã xuất hiện mưa đá dữ dội. Trận mưa đá kéo dài khoảng 5 phút, bắt đầu lúc 5 giờ 35 phút. Đường kính trung bình của hạt đá từ 1-1,5cm; những hạt lớn đạt mức 2cm.

Mưa đá đi kèm với mưa rào và dông mạnh đã gây nhiều thiệt hại cho hoa màu, nhất là cây ăn quả các loại của người dân địa phương. Đây là trận mưa đá đầu tiên "tấn công" tỉnh Lào Cai tính từ đầu năm 2024 đến nay.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại; huy động các lực lượng tại chỗ, nhân dân trong khu vực thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả do dông lốc.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, đêm về sáng 29/3, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông đều khắp. Tuy nhiên, mưa không đồng đều, một số nơi có mưa vừa.

Cụ thể, xã Y Tý (Bát Xát) lượng mưa 25,2mm; xã Cốc Ly (Bắc Hà) 31,6mm; xã Trịnh Tường (Bát Xát) và xã Bản Cầm (Bảo Thắng) cùng 35,8mm; xã Mường Vi (Bát Xát) 38mm.

Hiện nay đang là thời điểm chuyển giao mùa, hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường như dông lốc, mưa đá, sét đánh rất xảy ra gây ảnh hưởng trực tiếp đến người, tài sản, hoa màu.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Lào Cai đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường hướng dẫn nhân dân chằng, chống, gia cố lại nhà ở; chỉ đạo cơ quan chức năng chặt tỉa cây xanh có nguy cơ gây hại cho nhà ở, đường giao thông nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các địa phương chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết để cảnh báo cho nhân dân biết, phòng tránh; tuyệt đối không nghỉ lại nương rẫy qua đêm, không hoạt động ngoài trời khi có dông lốc, mưa đá, sét đánh.

Sơn La: Mưa đá, gió lốc và sét gây nhiều thiệt hại ở xã Chiềng Khay

Sáng 29/3, tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La xuất hiện mưa to, sét, gió lốc kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, gia súc, hoa màu của nhân dân.

Trận mưa to, gió lốc, kèm theo sét, mưa đá xảy ra khoảng từ 6 giờ 15 phút đến 7 giờ 20 phút, đã gây thiệt hại tại bản Nặm Ngùa, khiến 1 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 1 nhà bán kiên cố rộng khoảng 32m2 bị đổ nghiêng.

Tại bản Có Luông, có 1 hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn, 1 hộ sập đổ nhà bếp. Tại bản Lọng Ố, có 1 hộ bị tốc mái hoàn toàn nhà bếp và một góc nhà chính.

Mưa to kèm theo mưa đá tại xã Chiềng Khay. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, trên địa bàn xã Chiềng Khay có 7 hộ dân có nhà bị tốc một phần mái nhà; có 4 con bò bị sét đánh chết; khoảng 10ha lúa chiêm xuân bị ảnh hưởng.

Mưa lớn cũng gây sạt lở, bồi lấp khoảng 70m3 đất đá tại 3 điểm từ bản Có Nọi đến trung tâm xã Chiềng Khay; tuyến đường từ trung tâm xã Chiềng Khay đi bản Ít Ta Bót bị bồi lấp tại 1 điểm, khoảng 25m3, gây tắc nghẽn và ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai Cầm Văn Huy cho biết sau khi xảy ra vụ việc, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn huyện đã cử lực lượng xuống xã để nắm bắt tình hình, tổ chức khắc phục hậu quả.

Các đơn vị đang huy động nhân lực, phương tiện, máy móc để hỗ trợ nhân dân sớm ổn định chỗ ở; san gạt những điểm bị sạt lở, bồi lấp, đảm bảo an toàn cho nhân dân, giao thông đi lại được thuận tiện.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Sơn La hầu hết các huyện, thành phố có mưa vừa, mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

* Chiều 28/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra hai đợt mưa đá kèm theo gió mạnh, gây ảnh hưởng tới nhiều diện tích hoa màu của nhân dân.

Mưa đá xảy ra tại thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu và một số xã lân cận. Mưa đá xảy ra trong 2 đợt: Đợt 1 từ 13-13 giờ 15 phút, đợt 2 từ 16-16 giờ 20 phút, các viên đá có đường kính từ 1-2cm.

Mưa đá kèm mưa to, gió mạnh làm ảnh hưởng nhiều diện tích mận, dâu tây đang ra quả, hoa màu khác của nhân dân.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mộc Châu Trần Xuân Thành thông tin, sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đến hiện trường kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, tổng hợp báo cáo tình hình; đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả, ổn định nơi ăn, ở.

Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa nên xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá.

Do đó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để thông báo, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng tránh thiên tai; đồng thời, lên phương án sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ, kịp thời ứng cứu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Trước đó, ngày 22/3, trên địa bàn huyện Sông Mã, Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xảy ra trận mưa đá kèm gió lốc, gây thiệt hại về nhà ở, tài sản khác của nhân dân và một số điểm trường.

Yên Bái thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng do ảnh hưởng của dông, lốc và mưa đá

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái, tính đến 14h ngày 29/3/2024, dông lốc và mưa đá đã gây ảnh hưởng lớn đến nhiều tài sản và hoa màu của nhân dân.

Cụ thể, dông, lốc và mưa đá đã làm ông Mùa A Phềnh, thôn Khe Cảnh, xã An Lương, huyện Văn Chấn bị thương.

Trên địa bàn tỉnh có 178 nhà bị bị sập đổ và tốc mái, hỏng mái. Trong đó Văn Chấn 71; Trấn Yên 81 nhà; Văn Yên 7 nhà và Mù Cang Chải 19 nhà.

Dông lốc kèm mưa đá đã làm nhà ở của hộ gia đình anh Mùa A Của ở bản Dào xa, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) bị tốc mái hơn 60%

Đã có 20 ha nông, lâm nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó diện tích lúa bị thiệt hại 3 ha (Văn Chấn 2 ha; Văn Yên 1 ha); diện tích ngô bị thiệt hại 8 ha (Trấn Yên 6 ha; Mù Cang Chải 2 ha); diện tích cây lâm nghiệp bị thiệt hại 9 ha (Trấn Yên 5 ha; Văn Chấn 3 ha; Văn Yên 1 ha).

Ngoài ra, dông lốc làm đổ, gãy 3 cột điện (Trấn Yên 2, Mù Cang Chải 1 cột). Một số công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở; Trường Mầm non xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên bị tốc mái vòm sân khấu; Trường Tiểu học và THCS Hưng Thịnh mất điện; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đổ tường bao...

Ước tính thiệt hại đến 14h ngày 29/3 khoảng 1,3 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT - TKCN cấp xã huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân; duy trì trực ban, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo để thông tin kịp thời cho người dân biết và tiến hành kiểm tra, thống kê thiệt hại.

Nguồn: TTXVN, Báo Yên Bái

PV (tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mua-da-va-gio-loc-gay-nhieu-thiet-hai-o-cac-tinh-lao-cai-yen-bai-son-la-2024032916582772.htm