Mua bán, tự chế pháo nổ trái phép: Hành vi vi phạm pháp luật, mối nguy hiểm khôn lường

Càng đến thời điểm cận Tết, tình trạng vận chuyển, sử dụng, tự chế pháo trái phép ở các tỉnh, thành trên cả nước lại diễn biến phức tạp. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh trật tự. Mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, phát hiện bắt giữ nhiều vụ, xử lý nhiều đối tượng nhưng vấn nạn về pháo nổ vẫn nóng…

Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ Vi Thị Huệ và 1.100kg pháo nổ trái phép. Ảnh: CQCA

Bắt giữ số lượng lớn pháo nổ trái phép

Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an huyện Thường Tín bắt giữ 3 đối tượng gồm Đào Văn Quý, SN 1983 (có tiền án, tiền sự về buôn bán pháo nổ) và Đào Đức Hiển, SN 1982, cùng trú tại xã Tô Hiệu; Trần Văn Luân, SN 1992, trú tại xã Thắng Lợi, cùng huyện Thường Tín về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ.

Vào tháng 7/2023, qua mạng xã hội, Quý đã liên lạc và mua các loại pháo nổ với giá tiền 600.000 đồng/1 hộp pháo hoa nổ và 300.000 đồng/1 cuộn pháo dây rồi thuê một căn nhà tại thôn An Duyên, xã Tô Hiệu để làm kho cất giấu pháo nổ. Sau đó, Quý bàn với Luân (là em vợ của Quý) cất giấu pháo tại nhà của Luân và thuê Hiển làm shipper giao pháo cho khách.

Ngày 17/12/2023, Hiển đang vận chuyển 1 thùng xốp bên trong có 25 hộp pháo, 5 cuộn pháo dây mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Từ lời khai của Hiển, cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp căn nhà Quý thuê, phát hiện 314 hộp pháo hoa, 41 cuộn pháo dây, 19 pháo thanh dây. Kiểm tra nhà của Luân thu giữ 127 hộp pháo hoa, 5 pháo cuộn dây.

Qua giám định toàn bộ số tang vật thu giữ là 808,3kg pháo nổ. Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam đối với Quý và Luân về hành vi buôn bán hàng cấm; Đào Đức Hiển về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, ngày 15/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã kiểm tra, bắt giữ các đối tượng trong ổ nhóm sản xuất, buôn bán pháo nổ gồm: Phạm Văn Tý, SN 1975; Nguyễn Hoàng Trung, SN 1996; Nguyễn Đắc Hải, SN 1996 đều ở thôn Tri Lễ, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Cơ quan Công an thu giữ 37 bánh pháo nổ, trọng lượng 31,34 kg cùng nhiều tang vật là thuốc pháo, nguyên liệu làm pháo nổ. Các đối tượng khai nhận đã mua nguyên liệu, học cách pha chế thuốc nổ trên mạng để sản xuất pháo nổ tại nhà, sau đó dùng các trang Facebook ảo để rao bán cho khách.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an đã kiểm tra, bắt giữ Vi Thị Huệ, SN 1985, trú tại Làng Hạ, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng; thu giữ trên xe ô tô và trong kho của Huệ 72 bao tải dứa được bọc kín bằng túi nilon, bên trong chứa 767 giàn pháo hoa nổ (loại 36 quả/ giàn) có xuất xứ từ Trung Quốc, tổng trọng lượng trên 1.100kg...

Hiểm họa khôn lường

Hiểm họa từ pháo đã thấy rõ từ vụ nổ xảy ra tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vào ngày 7/12 vừa qua khiến 2 phụ nữ tử vong và một trẻ em bị thương. CA huyện Kim Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” và tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Linh, SN 1996, trú tại thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn để điều tra. Linh là người đã thuê 2 người phụ nữ là chị M.T.X, SN 1993 và chị T.T.G, SN 1995 cùng ở huyện Kim Sơn làm công việc lắp ngòi nổ, đóng gói thuốc pháo nổ, đóng gói đơn hàng pháo để đi tiêu thụ.

Đối tượng khai nhận, đã tìm hiểu trên mạng xã hội cách thức chế tạo pháo nổ nên đặt mua 20kg thuốc pháo, dây cháy chậm và vỏ pháo để chế tạo pháo nổ bán kiếm lời. Ngày 7/12, khi tự chế pháo nổ thì xảy ra vụ việc thương tâm, làm chị X và chị G tử vong, cháu P (con trai chị G) bị thương nhẹ.

Thời gian vừa, trên địa bàn TP Hải Phòng xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc sản xuất trái phép pháo nổ. Chỉ tính trong 2 tháng gần đây đã xảy ra 3 vụ, làm 3 người tử vong và một người bị thương nặng.

Theo đó, vào chiều 13/12/2023, tại một nhà dân ở đường Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận Hải An bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn, làm bay mái tôn và đồ đạc trong nhà bắn tung tóe. Người dân chạy đến hiện trường, phát hiện anh Phạm Mạnh C, SN 2005 bị thương nặng, đang nằm bất tỉnh trên nền nhà, bên cạnh có nhiều xác giấy và vật liệu để chế pháo. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ngày 14/12 nạn nhân đã tử vong.

Vào trưa 1/12/2023, trên địa bàn xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo xảy ra vụ nổ nghi do chế pháo, khiến hai nạn nhân là Trần Quang H, SN 1990 và Nguyễn Văn Đ, SN 1994, cùng trú xã Dũng Tiến bị thương nặng. Nạn nhân Trần Quang H sau đó đã tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp.

Trước đó vào ngày 4/11/2023, tại xã Quang Trung, huyện An Lão cũng xảy ra vụ nổ lớn liên quan việc chế pháo lậu, khiến anh Đào Xuân Q, SN 1985, trú thôn Câu Đông tử vong tại chỗ và phá tan hoang căn nhà...

Cần xử lý nghiêm

Theo thống kê của Bộ Công an, năm 2023, toàn quốc đã phát hiện 2.354 vụ mua bán, vận chuyển pháo trái phép, bắt giữ hơn 3.000 đối tượng, thu giữ hơn 40.000kg pháo. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo, nhất là đấu tranh ngăn chặn việc thẩm lậu pháo trái phép vào Việt Nam qua tuyến biên giới.

Đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng chế tạo, sản xuất pháo trái phép; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tàng trữ, chế tạo, sản xuất, vận chuyển, mua bán pháo trái phép; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo.

Đồng thời, tăng cường phối hợp kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa của các DN sản xuất pháo hoa để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối từ khâu sản xuất đến khâu cung ứng sản phẩm ra thị trường theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn cháy nổ, an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân.

Tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định loại pháo không được phép sử dụng (nghiêm cấm), gồm: pháo nổ và pháo hoa nổ. Pháo nổ là loại pháo có chứa thuốc pháo nổ, khi sử dụng gây ra tiếng nổ (pháo bánh, pháo quả… khi đốt gây ra tiếng nổ); pháo hoa nổ là loại pháo có chứa thuốc pháo nổ, thuốc pháo, thuốc pháo hoa, khi sử dụng gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian.

Các loại pháo trên người dân không được phép nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, hoặc chiếm đoạt (trừ trường hợp tổ chức, DN thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao theo quy định)…

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn//mua-ban-tu-che-phao-no-trai-phep-hanh-vi-vi-pham-phap-luat-moi-nguy-hiem-khon-luong-365014.html