MU - Stoke City: Tăng tốc trước "đèo cao"

MU chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt với rất nhiều trận đấu lớn. Chính bởi vậy, họ cần 3 điểm trước Stoke để tích lũy điểm số cũng như tinh thần.

Trận đấu sẽ được Tường thuật trực tiếp, mời quý vị cùng đón xem!

MU đang trở lại với 3 trận thắng liên tiếp. Cho dù chuỗi trận vừa qua chưa thực sự thuyết phục được NHM song đó là đòn bẩy cần thiết để thầy trò Mourinho tiếp tục hành trình của mình.

MU đang hưng phấn với 3 chiến thắng liên tiếp

Bên cạnh đó, Mourinho cũng phần nào thu hoạch được những thành quả về chiến thuật. Rooney đã phải ngồi dự bị hai trận trước Leicester và Zorya. Công bằng mà nói MU không cho thấy quá nhiều đổi khác song cũng không phủ nhận họ dễ đá hơn khi R10 vắng mặt.

Cuộc tiếp đón Stoke chiều tối nay, Mourinho thừa nhận có khả năng tiếp tục cất Rooney và chỉ sử dụng khi đội nhà bế tắc giống như cách làm trong trận thắng Zorya tại Europa League vừa qua. Nên nhớ rằng R10 đặc biệt có duyên với mành lưới Stoke. 3 trận đối đầu vừa qua trên sân nhà, Rooney ghi đến 4 bàn cùng 2 đường kiến tạo.

Martial đã bình phục chấn thương và chơi bên cánh trái. Mata tiếp tục sắm vai trò "số 10" trong khi Rashford và Ibra gánh vác trọng trách ghi bàn cho MU.

Fellaini một lần nữa cho thấy không thể kết hợp cùng Pogba ở trung tuyến. Herrera sẽ trở lại để tạo điều kiện cho bản hợp đồng 89 triệu bảng chơi tự do hơn. Với cách sắp xếp này, NHM có thể chờ đợi một thế trận tấn công áp đảo ngay từ đầu. Tuần trước MU đã thử và thành công trước Leicester với 4 bàn thắng ngay trong hiệp đầu tiên.

Stoke hiện tại không còn quá đáng sợ. Họ phần nào đánh mất đi cá tính khi rơi vào tay HLV Mark Hughes. Thực tế thời gian dài vừa qua Stoke cũng thường xuyên "nộp mạng" tại Old Trafford. 8 lần gần nhất hành quân đến "Nhà hát" trong khuôn khổ ngoại hạng Anh, "The Potters" đều tay trắng ra về, chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn và 25 lần thủng lưới.

Stoke rất sợ Rooney và Old Trafford

Phong độ của Stoke cũng rất tệ. Họ đang cùng với Sunderland là những đội chưa biết đến hương vị chiến thắng trong mùa giải mới. 6 vòng đấu vừa qua Stoke hòa 2 và thua 4. Đáng chú ý, hàng thủ của họ đã nhận về 15 bàn thua, con số này chỉ ít hơn West Ham (16). Trong khi đó, hàng công tệ nhất giải với 4 lần làm tung lưới đối phương.

Với hành trang nghèo nàn như vậy, thật khó để hy vọng Stoke sẽ cải thiện được thành tích khi MU đang rất hưng phấn đồng thời sở hữu quá nhiều lợi thế.

DỰ ĐOÁN: MU 2-0 Stoke

Đội hình dự kiến:

MU (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Blind; Herrera, Pogba; Martial, Mata, Rashford; Ibrahimovic.

Stoke (4-3-3): Grant; Johnson, Shawcross, Indi, Pieters; Cameron, Whelan, Allen; Shaqiri, Bony, Arnautovic.

Thông tin lực lượng:

Khả năng ra sân của Luke Shaw bên phía MU còn để ngỏ.

Stoke vắng Ireland, Afellay và thủ môn Butland vì chấn thương.

Thông tin bên lề:

MU toàn thắng cả 8 lần tiếp Stoke tại Premier League.

Rooney đặc biệt có duyên với Stoke khi ghi 4 bàn cùng 2 kiến tạo sau 3 trận gần nhất trên sân nhà.

Juan Mata đã đóng góp vào 82 bàn thắng tại Premier League từ tháng 8 năm 2011 (41 bàn, 41 kiến tạo).

MU bất bại 15/16 trận sân nhà vừa qua ở mọi giải đấu.

Stoke không thắng 8/9 lần ra quân gần nhất (thua 6).

13 chuyến hành quân mới đây tại Premier League, Stoke không giữ sạch lưới.

Xem lại trận thắng tưng bừng của MU trước Leicester (vòng 6 ngoại hạng Anh):

Huyền Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-stoke-city-tang-toc-truoc-deo-cao-c9a453250.html