Mù Cang Chải quyết tâm giành vụ xuân thắng lợi

Vụ xuân năm 2024, Mù Cang Chải có kế hoạch gieo cấy 1.632 ha lúa, với quyết tâm giành vụ xuân thắng lợi, địa phương này đã đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với thực tế phấn đấu đạt năng suất cao nhất.

Tranh thủ thời tiết nắng ấm, người dân xã Chế Cu Nha tập trung xuống cấy.

Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ấm, gia đình ông Vì Văn Chu - bản Lìm Thái, xã Cao Phạ bón lót và làm đất để gieo cấy. "Vụ xuân 2024, gia đình tôi làm hơn 2.000 m2 đất. Để mang lại năng suất cao, được sự hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp, tôi đã chủ động nguồn nước, làm đất, chọn giống tốt và làm đúng khung thời vụ” - ông Chu chia sẻ.

Cũng như ông Chu, hiện gần 1.500 m2 ruộng sản xuất vụ xuân của gia đình ông Lường Văn Kiên ở bản Tà Sung được đắp bờ, làm đất kỹ, bón phân lót. "Năm nay, gia đình tôi chủ yếu cấy các giống lúa lai Nhị ưu 838, Thái Xuyên 111, Phúc Thái 168, Thụy Hương 308 và nếp 87. Nhờ chăm sóc mạ tốt, thời tiết ấm, nên đến đầu tháng 2 gia đình tôi đã tập trung cấy theo chỉ đạo của xã”.

Bước vào vụ xuân này, thời tiết có nhiều chuyển biến khó lường, rét muộn kéo dài. Nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất 284 ha trong khung thời vụ, xã Cao Phạ đã họp, mỗi bản thành lập 1 tổ chỉ đạo sản xuất lúa Đông Xuân 2023 - 2024 để kiểm tra, đôn đốc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tăng cường bám sát địa bàn được phụ trách đế đôn đốc, hướng dẫn nhân dân sản xuất đảm bảo diện tích, đúng kỹ thuật và khung lịch thời vụ; chỉ đạo nông dân bắt đầu cấy từ ngày 31/1 và kết thúc trước ngày 20/2.

Còn tại xã Chế Cu Nha, nhờ chủ động nguồn giống lúa, nhân dân gieo mạ đúng khung thời vụ, có biện pháp chăm sóc mạ khi nền nhiệt xuống thấp nên toàn bộ mạ để cấy trên 70 ha lúa xuân đều được đảm bảo tốt.

Ông Mùa A Páo - Bí thư Đảng ủy xã Chế Cu Nha cho biết: phát huy tiềm năng đất đai và phong trào sản xuất vụ xuân của địa phương, vụ xuân này, xã chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng; tập trung chỉ đạo nhân dân gieo cấy 100% diện tích cấy được lúa xuân; tổ chức thâm canh, sử dụng giống có năng suất, chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị, thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

Vụ xuân năm 2024, huyện Mù Cang Chải có kế hoạch gieo cấy 1.632 ha lúa ruộng. Với cơ cấu giống lúa lai chiếm 80% tổng diện tích, gồm: Nhị ưu 838, Thái Xuyên 111, Phúc Thái 168, Thụy Hương 308, MHC2, Việt lai 20, Nghi Hương 305, N.ưu 69, N.ưu 89 và 20% giống lúa thuần, gồm: Hương chiêm, Séng cù, Thiên ưu 8, Đài thơm 8, VNR20, Dự Hương 8, Khang dân 18, Khang dân đột biến, Hà Phát 3, DQ11, QR1, Bắc Hương 9, Bắc thơm số 7, nếp 87, nếp 97, nếp Hương và một số giống lúa nếp, lúa tẻ của địa phương …

Với quyết tâm giành vụ xuân thắng lợi, ngay từ giữa tháng 11/2023, UBND huyện Mù Cang Chải đã ban hành kế hoạch về sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024. Theo đó, huyện tiếp tục chỉ đạo gieo cây lúa đúng khung thời vụ đối với từng tiểu vùng khí hậu để hạn chế ảnh hưởng thời tiết, sâu bệnh và tăng quỹ đất nhằm từng bước mở rộng sản xuất vụ đông.

Ông Sùng A Chua - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn chủ động tổ chức triển khai kế hoạch, phương án sản xuất kịp thời. Cùng đó, dựa trên cơ sở lịch thời vụ, cơ cấu giống, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động mua giống, ngâm ủ và gieo mạ theo đúng khung thời vụ và bảo đảm 100% diện tích mạ được che phủ nilon để phòng chống rét. Tổ chức sửa chữa, nạo vét các công trình thủy lợi, tuyên truyền nhân dân cày bừa khi thời tiết nắng ấm. Huyện cũng khuyến khích người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã vào đầu tư, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm”.

Cùng với đó, huyện chỉ đạo mỗi xã thành lập 1 Ban chỉ đạo sản xuất lúa Đông Xuân 2023 - 2024 nhằm kiểm tra, đôn đốc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tăng cường bám sát địa bàn được phụ trách để đôn đốc, hướng dẫn nhân dân sản xuất đảm bảo diện tích, đúng kỹ thuật và khung lịch thời vụ.

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp tăng cường chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở xã thường xuyên bám sát địa bàn để tuyên truyền hướng dẫn nhân dân tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Tổ chức tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chăm sóc bảo vệ tốt diện tích cây trồng, đảm bảo các chỉ tiêu giao.

Tổ chức điều tra, theo dõi, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại trong vụ. Tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân huyện khi có dịch hại xảy ra, đồng thời xây dựng hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ nhằm hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của sâu bệnh đến năng suất, sản lượng cây trồng.

Đặc biệt, Huyện ủy Mù Cang Chải chỉ đạo các Đảng ủy, HĐND xã, ra Nghị quyết thực hiện sản xuất lúa xuân, phân công cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy phụ trách từng bản, chỉ đạo các chi bộ tuyên truyền, vận động đảng viên gương mẫu làm trước để nhân dân làm theo. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên phân công phụ trách từ 5 -10 hộ gia đình trở lên.

Nhờ các giải pháp phù hợp, đến nay toàn huyện Mù Cang Chải đã xuống cấy đạt trên 1.000ha, phấn đấu đến ngày 25/2 sẽ hoàn thành toàn bộ diện tích cấy lúa xuân.

Cùng với việc tập trung sản xuất lúa xuân, huyện Mù Cang Chải cũng đang chỉ đạo nhân dân chuẩn bị đất để gieo trồng 27 ha ngô sinh khối, trên 130 ha rau màu các loại, 33,5ha khoai tây và 12 ha hoa hồng.

Văn Tuấn

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/12/317950/mu-cang-chai-quyet-tam-gianh-vu-xuan-thang-loi.aspx