Mourinho đối mặt với án phạt cấm đến sân vận động

HLV Jose Mourinho đã bị Liên đoàn bóng đá Anh buộc tội lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 tuần sau khi bị trọng tài Mark Clattenburg truất quyền chỉ đạo ở trận đấu Manchester United hòa 0-0 Burnley hôm thứ 7 vừa qua.

Mourinho lần thứ hai trong 1 tuần bị FA sờ gáy, đối mặt với án phạt cấm đến sân vận động. (Ảnh: Zimbio)

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Anh, Jose Mourinho bị cáo buộc đã sử dụng những ngôn từ mang tính chửi rủa, lăng mạ tổ trọng tài ở đường hầm ngay sau khi hiệp 1 trận đấu giữa Man United với Burnley khép lại.

HLV Jose Mourinho cho rằng Matteo Darmian đã bị hậu vệ Jon Flanagan của Burnley phạm lỗi trong vòng cấm ở những phút cuối của hiệp 1 và Manchester United phải được hưởng quả phạt đền 11m.

Tuy nhiên những lời phàn nàn cùng thái độ gay gắt về phía trọng tài điều khiển trận đấu Mark Clattenberg sau đó đã khiến HLV trưởng của Man United bị truất quyền chỉ đạo và bị đuổi lên khán đài. Thậm chí, Jose Mourinho còn từ chối tham gia buổi họp báo sau trận đấu.

Jose Mourinho bị trọng tài truất quyền chỉ đạo và đuổi lên khán đài

FA cũng cho biết, Jose Mourinho sẽ có thời gian tới 18h00 ngày 4/11 để kháng cáo. Nếu kháng cáo không thành công, chiến lược gia Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ phải nhận án phạt như cảnh cáo, phạt tiền, cấm chỉ đạo hoặc cấm đến sân vận động.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, Jose Mourinho bị FA buộc tội. Trước đó, “Người Đặc Biệt” đã bị FA sờ gáy với những bình luận không đúng mực nhắm vào trọng tài Anthony Taylor trước cuộc đối đầu với Liverpool tại Ngoại hạng Anh hôm 17/10.

Trước mắt, Jose Mourinho sẽ bị cấm chỉ đạo trong trận đấu giữa Man United và Swansea tới đây. Đây là một vấn đề không nhỏ trong khi đội chủ sân Old Trafford đang cần cải thiện thành tích. Sau 10 vòng đấu, Man United hiện đang xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 15 điểm sau 10 vòng đấu và kém đội đầu bảng Man City tới 8 điểm.

Jose Mourinho từng bị cấm chỉ đạo một trận và phải nộp phạt 60.000 đôla khi trách trọng tài "ngại thổi phạt đền" cho Chelsea trong trận thua Southampton mùa trước. Hồi tháng 10 năm ngoái, “Người Đặc Biệt” cũng bị truất quyền chỉ đạo trong trận thua West Ham, đồng thời bị cấm trận tiếp theo do có thái độ không đúng mực với trọng tài.

Thành Đạt

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/mourinho-lan-thu-hai-trong-1-tuan-bi-fa-so-gay-doi-mat-voi-an-phat-cam-den-san-van-dong-131700